Xác người la liệt sau ‘thảm sát Cairo’

Đụng độ giữa những người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo với cảnh sát và những người ủng hộ chính phủ khiến hàng trăm người thiệt mạng và tình hình đất nước trở nên rối ren hơn.

Chính phủ Ai Cập xác nhận, hơn 630 thi thể đang nằm trong nhà xác các bệnh viện trên khắp đất nước sau khi các nhà chức trách quốc gia đông dân nhất thế giới Ả Rập sử dụng vũ lực nhằm đập tan các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Tuy nhiên, người ta lo ngại con số mà Bộ Y tế Ai Cập thống kê chỉ là một phần số người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ bởi rất nhiều thi thể đang được lưu giữ tại các thánh đường Hồi giáo, trường học hay các địa điểm cộng cộng trong bối cảnh hỗn loạn vẫn bao trùm thủ đô Cairo và các thành phố lớn khác.

Telegraph đưa tin, hàng trăm xác chết nằm la liệt bên trong thánh đường Hồi giáo el-Imam, nằm cách không xa thánh đường Rabaa el Adaweya, nơi được coi là trụ sở chính của những người ủng hộ Tổ chức Anh em Hồi giáo ở thủ đô Cairo.

Trên thực tế, số người chết đang nằm tại thánh đường Hồi giáo al-Imam nằm ngoài thống kê của các nhà chức trách Ai Cập. Nó phần nào cho thấy, số người bỏ mạng trong “thảm sát Cairo” không thể dừng lại ở con số 638 như thống kê của các nhà chức trách.

Tất cả những người được đưa tới thánh đường al-Imam đều thuộc lực lượng biểu tình ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo, nhằm đòi lại công bằng cho tổng thống dân cử đầu tiên của Ai Cập Mohamed Morsi.

Trên thực tế, chưa một quan chức nào trong chính phủ lâm thời Ai Cập có thể xác nhận chính xác số người chết đang nằm trong các thánh đường Hồi giáo trên khắp Cairo và đất nước Ai Cập.

Được chụp ngay trong ngày lực lượng anh ninh Ai Cập tiến hành dọn dẹp lều trại của người biểu tình ở thủ đô Cairo, bức ảnh cho thấy người bị thương, quần áo bê bết máu đang được giúp đỡ trong khi khói đen và cảnh sát bao vây xung quanh.

Sự mong manh và tơi tả của thường dân Ai Cập. Trong khi đó, bạo lực vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại dù lệnh giới nghiêm trên phạm vi cả nước đã được chính phủ lâm thời Ai Cập ban bố.

Hồng Duy

Theo Tri Thức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xac-nguoi-la-liet-sau-tham-sat-cairo-post344856.html