Xác thanh niên giơ hai tay lên trời, nổi trên sông

(CAO) Sự việc trên được phát hiện vào khoảng 13 giờ chiều 4-3, trên sông Sài Gòn, đoạn qua bến đò Gò Dưa, Q.Thủ Đức, TP.HCM.

Thời điểm trên, một số ngư dân đang lưu thông trên sông, hoảng hồn khi nhìn thấy một thi thể nam giới trong tư thế nằm ngửa, 2 tay giơ lên trời đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Lúc này, họ liền gọi điện báo cho ông Ba Chúc (chuyên gia vớt xác) đến và cùng nhau dìu thi thể trên vào bờ sông đoạn gần cảng Phúc Long (P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức) để báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, CAQ Thủ Đức kịp thời có mặt, tiến hành công tác khám nghiệm tử thi. Ghi nhận tại hiện trường, thi thể nam giới trên khoảng từ 25 đến 30 tuổi, người cởi trần, mặc quần thun màu xanh, đang trong giai đoạn trương sình.

Hiện danh tánh nạn nhân và nguyên nhân tử vong vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=513237&mod=detnews&p=