Xây đê bao toàn thành phố để chống ngập?

Vị luật gia ở An Giang đề xuất làm một con đường đê vành đai bao tròn, khép kín TP.HCM. Đê có chiều cao từ 3-4m, rộng 30m dẫn thông với các con đường nội thành và đi các nơi khác…

Ngày 27-4, trao đổi với phóng viên Pháp Luật TP.HCM, luật gia Nguyễn Văn Chải (hiện sống tại An Giang) xác nhận, ông đã gặp Ban giám đốc Trung tâm Chống ngập TP.HCM để trình bày về đề án chống ngập do ông nghiên cứu và đề xuất cho Thành ủy TP.

Theo luật gia Chải, TP.HCM bị triều cường đưa nước sông rạch vào hệ thống cống rồi tràn lên đường, kết hợp với nước mưa gây ngập úng.

Vị Luật gia ở Anh Giang cho rằng, TP.HCM ngập triều nặng là do những vùng chứa nước bị san lấp. Ảnh: K.B

“Cách đây 40-50 năm, TP.HCM có nhiều vùng trũng thấp gồm đất ruộng, đất hoang… Đây là những khu vực để cho lượng nước mưa rút về. Đến nay, TP quy hoạch mở rộng, việc xây dựng lấn chiếm, san lấp các vùng trũng thấp, không tạo được đường dẫn cũng như vùng chứa nước. Do đó khi mưa lớn và triều cường nên xảy ra ngập úng…”, luật gia Nguyễn Văn Chải phân tích.

Theo đó, ông Chải đề xuất thực hiện các giải pháp như: Tại các miệng ống cống dẫn nước thải, nước mưa ra sông, kênh, rạch phải lắp đặt hệ thống nắp đậy kín (có lắp ron cao su) không cho nước từ sông, kênh, rạch tràn vào ống cống. Khi triều cường xuống thì ta mở nắp cho nước rút.

Bên cạnh đó, TP cũng cần đào sáu hồ chứa lớn. Mỗi hồ có diện tích khoảng 30-40ha, sâu từ 10-15m. Các hồ nói trên được phân bổ đều, tại trung tâm TP bố trí hai hồ. Xung quanh thành phố theo bốn hướng bố trí bốn hồ tại những vùng trũng thấp…

Vị Luật gia cũng đề xuất nên làm đê bao quanh TP.HCM để chống ngập. Ảnh: K.B

Để dẫn nước, TP cần lắp đặt thêm cống mới, gồm hai hệ thống. Một hệ thống nối ống cống cũ đưa nước mưa, nước thải sau khi được xử lý sau đó xả xuống hồ nào gần nhất. Một hệ thống cống có đường kính từ 1,5-2,0m đặt thấp hơn mặt cống dẫn nước vào hồ để dẫn nước từ hồ đã qua xử lý để đổ ra sông, kênh, rạch khi mực nước triều thấp…

“Xung quanh TP cần làm một con đường đê vành đai bao tròn khép kín với chiều cao từ 3-4m, rộng 30m dẫn thông với các con đường nội thành và đi các nơi khác. Các con đường cặp hai bên bờ sông, kênh, rạch đều nâng cao lên 2,0m tiếp nối với đường vành đai”, luật gia Chải đề xuất thêm.

Sau khi làm việc với luật gia Chải, trong báo cáo cho thường trực Thành Ủy TP.HCM, Trung tâm Chống ngập TP cho biết đề xuất này tương đồng với kế hoạch chống ngập TP đã và đang triển khai.

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/luat-gia-bay-ke-gi-chong-ngap-cho-sai-gon-698354.html