Xây dựng 50 trường học thân thiện bảo vệ trẻ em tại TP HCM

Ngày 12/5, Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế đã giới thiệu dự án xây dựng 50 trường học thân thiện - bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương tại TP HCM. Dự án này phối hợp với Sở LĐTB -XH TP.HCM thực hiện.

Với khoản đầu tư hơn 30 tỷ đồng, trong 3 năm (2017-2019) dự án sẽ triển khai các hoạt động xây dựng môi trường học tập thân thiện và an toàn tại 50 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn 4 quận, huyện: Bình Tân, Thủ Đức, Gò Vấp và Củ Chi.

(ảnh minh họa)

Dự kiến sẽ có 55.000 trẻ em và 48.000 giáo viên, ban giám hiệu, cán bộ làm công tác chăm sóc trẻ, tình nguyện viên và phụ huynh trên các địa bàn được hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp thông qua các hoạt động của dự án này.

Đây là hành động hướng tới mục tiêu lâu dài bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực, lạm dụng, phân biệt đối xử; gia tăng cơ hội cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nhập cư được tiếp cận với các dịch vụ an sinh cơ bản như giáo dục, vui chơi; được bảo vệ trong một môi trường an toàn và thân thiện.

Bên cạnh đó, công tác tập huấn, hỗ trợ, thực hành cũng giúp nâng cao năng lực, nhận thức cho cán bộ làm công tác chăm sóc trẻ, giáo viên, phụ huynh trong công tác bảo vệ trẻ em, đảm bảo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em nhập cư được tiếp cận một nền giáo dục chính quy có chất lượng.

Theo Sở LĐTBXH TP.HCM cho biết, hiện thành phố có trên 33.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào diện đặc biệt và số lượng ngày càng tăng cao chủ yếu là trẻ em nhập cư, thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đây là khó khăn, thách thức rất cần sự đầu tư, các phương án giải quyết của thành phố và các ban ngành

H.Thành

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/xay-dung-50-truong-hoc-than-thien-bao-ve-tre-em-tai-tp-hcm-53147.html