Xây dựng ASEAN an toàn và an ninh hơn

Trong bối cảnh tội phạm xuyên quốc gia và khủng bố khu vực tăng cao, các thành viên cần tiếp tục hợp tác để xây dựng một ASEAN an toàn và an ninh hơn, đó là phát biểu của Phó Thủ tướng Singapore Tiêu Chí Hiền tại phiên khai mạc hội nghị cảnh sát ASEAN (ASEANPOL) ngày 13-9 tại Singapore.

Theo CNA, Phó Thủ tướng Singapore kêu gọi chú trọng vào việc sử dụng kỹ thuật và giải pháp công nghệ thông tin để chia sẻ thông tin kịp thời trước những 3 thức chung của ASEAN: khủng bố, tội phạm công nghệ cao và ma túy.

Riêng về vấn đề khủng bố, theo ông Tiêu Chí Hiền, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang cố thành lập chi nhánh ở Đông Nam Á với nhiều tay súng trở về từ Syria và Iraq, vì vậy, mối đe dọa khủng bố tại khu vực đang lên cao nhất trong những năm gần đây.

Cũng tại hội nghị, Bộ Nội vụ và Tư pháp Singapore đã khánh thành dự án nâng cấp cơ sở dữ liệu ASEANPOL Database 2.0 (e-ADS 2.0) cho phép cảnh sát các nước ASEAN trao đổi thông tin tình báo và thông tin tội phạm.

KHÁNH MINH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xay-dung-asean-an-toan-va-an-ninh-hon-467677.html