Xây dựng ĐH Huế thành trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực

Ngày 3/3, Đại học Huế kỷ niệm 60 năm xây dựng, phát triển (1957 – 2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao những thành tích thầy và trò Đại học Huế đạt được trong 60 năm qua.

Bộ trưởng nhấn mạnh, để phát triển nhanh và bền vững trong điều kiện hội nhập quốc tế, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra, Đại học Huế cần tăng cường kỷ cương, đổi mới quản trị đại học, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; rà soát lại các ngành và chuyên ngành đào tạo cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Huế.

Cùng với đó, trường cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học trình độ cao; đẩy mạnh công tác điểm định chất lượng, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế; đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác tự chủ tài chính để xây dựng Đại học Huế thành trung tâm đào tạo, khoa học - công nghệ có uy tín trong nước và khu vực.

Đại học Huế được thành lập năm 1957, tiền thân là Viện Đại học Huế. 60 năm qua, Đại học Huế không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, là một trong 3 đại học vùng, một trong các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia. Trường có 8 trường đại học thành viên, 1 phân hiệu, 2 khoa trực thuộc, 9 trung tâm, viện đào tạo nghiên cứu, phục vụ, nhà xuất bản và tạp chí khoa học.

Đại học Huế đã đào tạo cho đất nước đội ngũ trí thức, có trình độ cao, có năng lực hoạt động thực tiễn, phẩm chất đạo đức tốt để phục vụ Tổ quốc. Đến nay, Đại học Huế có 115 ngành đào tạo đại học, 75 chuyên ngành đào tạo Thạc sỹ, 45 chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ, 72 chuyên ngành đào tạo bác sỹ, chuyên khoa cấp I, bác sỹ chuyên khoa II, bác sỹ nội trú, 2 chương trình tiên tiến, 8 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài.

Năm 2016, Đại học Huế được xếp hạng 350 các trường đại học hàng đầu châu Á và đứng thứ 4 trong các trường đại học của Việt Nam (theo QS University Rankings Asia). Đại học Huế còn là một trung tâm khoa học công nghệ mạnh, có tiềm lực, khả năng nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trường đã thực hiện 179 đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước, 876 đề tài cấp Bộ, 131 đề tài cấp tỉnh, hàng ngàn đề tài cấp Đại học Huế và cấp cơ cở. Đại học Huế đã tạo dựng được vị thế trong quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế, thiết lập quan hệ với gần 100 trường đại học, cơ sở giáo dục, khoa học của trên 30 quốc gia, ký kết hàng trăm văn bản thỏa thuận và ghi nhớ, triển khai thực hiện trên 100 chương trình, dự án hợp tác đào tạo, nghiên cứu với nước ngoài.

Đại học Huế phấn đấu đến năm 2020 trở thành một đại học có thứ hạng cao, uy tín và có khả năng hội nhập, phát triển tốt nhất. Với những thành tích đạt được, Đại học Huế đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Giải phóng hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhất…

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/giao-duc/xay-dung-dh-hue-thanh-trung-tam-dao-tao-uy-tin-trong-khu-vuc-20170303172615644.htm