Xây dựng không gian đi bộ thật sự hấp dẫn

Thông tin về việc thành phố chuẩn bị tổ chức thêm một không gian đi bộ vào các ngày cuối tuần trên phố Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ) khiến nhiều người háo hức.

Phố Trịnh Công Sơn nằm giữa không gian thoáng đãng, lãng mạn bên hồ Tây, cạnh công viên nước, gần đó có các đầm sen, công viên với cảnh quan đẹp, nay được tổ chức thành khu phố đi bộ, kết hợp tổ chức biểu diễn nhạc Trịnh, múa rối nước... Ngoài ra, còn có những quầy hàng giới thiệu, bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ, các món ăn ngon đặc sản của quận Tây Hồ, cũng như các địa phương khác ở Thủ đô. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá, ý tưởng tổ chức không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch Hà Nội, trong đó khu vực hồ Tây là một trọng điểm du lịch, sẽ tạo thêm một không gian văn hóa mới hấp dẫn.

Tuy nhiên, thực tế triển khai chợ đêm Hàng Đào - Hàng Ngang - Đồng Xuân, phố đi bộ tại sáu tuyến phố thuộc khu vực bảo tồn cấp I trong khu phố cổ và không gian phố đi bộ chung quanh hồ Hoàn Kiếm trong thời gian qua cho thấy nhiều vấn đề cần lưu ý trước khi đưa vào hoạt động không gian đi bộ mới. Trước hết, quận Tây Hồ cần bảo đảm công tác chuẩn bị chu đáo hạ tầng cho tuyến phố, bảo đảm mặt đường bằng phẳng, hệ thống thoát nước hoạt động tốt, không để xảy ra úng ngập cục bộ, hoặc nước thải từ cống rãnh bốc mùi khó chịu. Tăng cường vận chuyển rác ra khỏi tuyến phố đi bộ, tính toán bố trí nhà vệ sinh công cộng hợp lý, không để quá tải như từng xảy ra tại các khu vực đi bộ trước đó. Do khu vực này nằm khá xa trung tâm thành phố, nhu cầu di chuyển bằng phương tiện cá nhân khá lớn, cho nên quận cần chuẩn bị chu đáo điểm trông giữ có diện tích lớn; có phương án kiểm soát chặt chẽ về giá.

Quầy hàng giới thiệu, bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ, các món ăn ngon là ý tưởng hay, đáp ứng nhu cầu mua sắm, ăn uống của du khách. Tuy nhiên, việc lựa chọn các sản phẩm cần xem xét kỹ lưỡng, theo đúng tiêu chí là sản phẩm tiêu biểu của Hà Nội. Hàng thủ công cần bảo đảm nguồn gốc xuất xứ, không bày bán sản phẩm nhập khẩu, hoặc hàng hóa nhập lậu, kém chất lượng. Đối với các quầy hàng ẩm thực, cần bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, không bày bán các món ăn không mang bản sắc ẩm thực Việt Nam. Muốn bảo đảm được điều này, cần có điều khoản chặt chẽ trong hợp đồng với các chủ kinh doanh, đồng thời có sự kiểm soát chặt chẽ của Ban quản lý tuyến phố đi bộ.

Trao đổi với các cơ quan báo chí về dự án phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng cho biết: Quận đang khẩn trương hoàn thiện các công trình hạ tầng, bảo đảm dự án đi vào hoạt động thành công. Với sự chuẩn bị chu đáo, khi tuyến phố đi bộ mới vào hoạt động sẽ tạo dấu ấn riêng, thúc đẩy tăng trưởng du lịch, mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội cao cho quận Tây Hồ nói riêng, cho Thủ đô nói chung.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/33779602-xay-dung-khong-gian-di-bo-that-su-hap-dan.html