Xây dựng mô hình “Thanh niên xung kích bảo vệ biên cương”

– Đó là một trong những nội dung của biên bản ghi nhớ phối hợp hoạt động giữa TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng giai đoạn 2010 – 2012 được ký kết vào chiều 01/3 tại Hà Nội.

Biên bản ghi nhớ hướng tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan, vận động thanh thiếu nhi cả nước tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, phát triển khu vực biên giới trên các mặt; tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn, Hội, đội nơi còn nhiều khó khăn này. Biên bản ghi nhớ do Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn Võ Văn Thưởng và Trung tướng Võ Trọng Việt, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng ký gồm 5 nội dung. Trong đó, về công tác tuyên truyền giáo dục, hai bên chú trọng đến việc tuyên truyền ý nghĩa quan trọng của kết quả phân giới, cắm mốc tuyến biên giới, về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giúp dân, đấu tranh phòng chống tội phạm; triển khai 5 đợt hoạt động cao điểm hàng năm thu hút sự quan tâm của toàn xã hội về cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”. Đồng thời, hai bên sẽ phối hợp để xây dựng, củng cố cơ sở chính trị địa phương, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; vận động đoàn viên, thanh niên xung kích tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo với việc xây dựng mô hình “Thanh niên xung kích bảo vệ biên cương”, triển khai dự án “Trí thức trẻ, bác sỹ trẻ tình nguyên” gắn với mô hình “Thày giáo quân hàm xanh”… Bên cạnh đó, các hoạt động của tuổi trẻ cả nước hướng tới các chiến sỹ biên phòng và hoạt động của bộ đội biên phòng đối với tuổi trẻ cả nước cũng sẽ tiếp tục được duy trì, triển khai sâu rộng. Đánh giá về sự phối hợp giữa Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên với bộ đội biên phòng trong thời gian vừa qua, Trung tướng Võ Ảnh: MC Trọng Việt, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, với hơn 8.000 km đường biên giới, bờ biển, đoàn viên, thanh niên cả nước luôn quan tâm, giúp đỡ bộ đội biên phòng để các anh hoàn thành nhiệm vụ. Hành động, tình cảm của tuổi trẻ cả nước luôn làm ấm lòng cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại nơi biên cương xa xôi. Còn theo Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn Võ Văn Thưởng, với tỷ lệ hơn 60% bộ đội biên phòng là đoàn viên, thanh niên, biên bản ghi nhớ sẽ đánh dấu sự phát triển cao hơn nữa về các hoạt động phối hợp giữa hai bên. Nhân ngày truyền thống bộ đội biên phòng (3/3), đồng chí Võ Văn Thưởng thay mặt tuổi trẻ cả nước gửi tới cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng lời chúc mừng tốt đẹp nhất và khẳng định, các chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và chiến sỹ biên phòng nói riêng luôn là chỗ dựa tinh thần cho tuổi trẻ cả nước, sự cống hiến vì Tổ quốc của các anh luôn là tấm gương sáng cho tuổi trẻ cả nước noi theo.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=391033&co_id=30081