Xây dựng môi trường thân thiện, lành mạnh cho trẻ em

Trẻ em huyện Sông Hinh nhận quà từ các nhà hảo tâm. Ảnh: KIM CHI

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. Đây là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu để bảo đảm an sinh xã hội, vì mục tiêu phát triển ổn định và lâu dài của đất nước.

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của các ban ngành, đoàn thể, sự chăm lo của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Nhiều hoạt động thiết thực

Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH cho biết: Thực hiện Chương trình hành động 04/CTr-UBND ngày 3/3/2021 của UBND tỉnh vì trẻ em giai đoạn 2021-2030, Sở LĐ-TB-XH đã phối hợp các ban ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ chăm sóc trẻ em.

Nổi bật là thông qua vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em đạt gần 1,7 tỉ đồng (vượt 7% chỉ tiêu kế hoạch đề ra), sở đã triển khai một số hoạt động trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở 8 đơn vị trường học với 1.370 trẻ em được thụ hưởng. Trong đó, phối hợp với CLB Ấm tình yêu thương (Công ty CP Xây dựng Sài Gòn) khảo sát và hỗ trợ 27 máy vi tính, 6 phòng đọc sách và bàn ghế; phối hợp với tổ chức Operation Smile phẫu thuật cho 15 trẻ em bị khuyết tật vùng mặt; giới thiệu 2 trường hợp trẻ em bị tim bẩm sinh đi phẫu thuật tại Viện Tim TP Hồ Chí Minh; vận động tổ chức Children Action tài trợ 10.000 tập vở cho 500 học sinh. Đồng thời phối hợp tổ chức Holt trao 30 suất học bổng; phối hợp với Bảo hiểm nhân thọ Generali trao 30 suất học bổng; tiếp nhận từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam 5.000 chiếc khẩu trang và 300 suất học bổng, trao cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19...

Em Hồ Thị Thúy Kiều ở xã Xuân Lãnh (huyện Đồng Xuân) là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được dự án Holt hỗ trợ dài hạn. Mới đây, nhận được phần quà của dự án này, cô bé xúc động bày tỏ: “Nhà em rất nghèo. Năm ngoái được dự án và xã Xuân Lãnh hỗ trợ xây dựng nhà mới. Năm nay lại được nhận quà, em vô cùng biết ơn”.

Tại xã Suối Bạc (huyện Sơn Hòa), dịch COVID-19 đã cướp đi người cha yêu thương của Y Long (14 tuổi), khiến em trở thành trẻ mồ côi. Thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân đến thăm, động viên hỗ trợ gia đình em. Y Long nói: “Cháu vô cùng biết ơn các cô chú, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ, giúp đỡ cháu. Cháu sẽ cố gắng học thật tốt, phụ mẹ chăm lo cho gia đình mình”.

Ngoài ra, trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2021, Sở LĐ-TB-XH cũng đã đi thăm, tặng quà các cơ sở bảo trợ trẻ em trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền quyền tham gia của trẻ em về các vấn đề liên quan đến trẻ em. Đồng thời tiếp tục duy trì sinh hoạt các CLB Quyền tham gia trẻ em; cung cấp số điện thoại Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và liên hệ khi cần tư vấn, hỗ trợ.

Tiếp tục tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em

Trẻ em hiện chiếm hơn 28% tổng dân số toàn tỉnh. Thời gian qua, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em ngày càng được quan tâm và dần đi vào chiều sâu với nhiều kết quả tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của trẻ em ngày càng được nâng cao, các chỉ số về sức khỏe của trẻ em được cải thiện rõ rệt. Trẻ em được học tập và vui chơi giải trí trong một môi trường lành mạnh. Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ngày càng được quan tâm hơn. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, một số hoạt động dự kiến triển khai trong năm 2021 như dạy bơi, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em các cấp, truyền thông tại các điểm trường học, diễn đàn trẻ em... không tổ chức được.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác trẻ em, theo bà Phạm Thị Minh Hiền, trong năm 2022, tỉnh tiếp tục xây dựng môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em. Qua đó từng bước giảm số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; giảm khoảng cách chênh lệch về điều kiện sống giữa các nhóm trẻ em, trẻ em giữa vùng thuận lợi với vùng khó khăn; nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em.

Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB-XH cũng không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng, hoạt động về thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em cho mọi thành viên trong gia đình, nhà trường và cho chính trẻ em. Đa dạng các hình thức truyền thông, giáo dục, vận động xã hội đến gia đình, cơ sở giáo dục và cộng đồng. Thực hiện tốt các chính sách đối với trẻ em khuyết tật, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt… Ngăn ngừa, hạn chế tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục, trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em lao động sớm; hạn chế trẻ em bị tai nạn thương tích… Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ các kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em ở các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở. Tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em và nhân dịp Tết Trung thu 2022. Tổ chức kết nối vận động từ các nguồn qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

KIM CHI

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/269860/xay-dung-moi-truong-than-thien-lanh-manh-cho-tre-em.html