Xây dựng quận Thanh Xuân phát triển toàn diện, bền vững

Sáng 28/12, quận Thanh Xuân đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập quận và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2).

Tới dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo T.Ư và TP Hà Nội.

 Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu cho biết, 20 năm qua với 5 nhiệm kỳ đại hội, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Thanh Xuân luôn phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn.

Quang cảnh lễ kỷ niệm 20 năm thành lập quận Thanh Xuân.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của quận các thời kỳ cùng hệ thống chính trị, Nhân dân trên địa bàn quận đều có những giải pháp sáng tạo, đột phá, phù hợp với điều kiện thực tế vừa tập trung thực hiện nhiệm vụ, chương trình do TP đề ra. Kinh tế của quận cơ bản ổn định, phát triển và đạt mức tăng trưởng khá; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt và vượt kế hoạch TP giao hàng năm. Quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, GPMB các công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo, đạt kết quả tốt.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đọc diễn văn chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Thanh Xuân.

Quản lý, phát triển hệ thống hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội được chú trọng, có tiến bộ rõ rệt; quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường được tăng cường. Diện mạo đô thị của quận ngày càng đẹp hơn, văn minh hơn, hiện đại hơn. Một số đô thị hiện đại đang hiện hữu với sự hình thành của khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, các tòa nhà cao tầng và hàng loạt các khu chung cư cao cấp như: Royal City, Hapulico, Golden Land, Starcity Lê Văn Lương…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của quận Thanh Xuân.

Các tuyến đường Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Lê Văn Lương, Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, các điểm cầu vượt ngã tư, đường sắt đô thị trên cao và nhiều tuyến đường mới trong quận được xây dựng, mở rộng; trụ sở làm việc của quận, phường và các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn được xây dựng khang trang; các trường học, các nhà văn hóa phường được đầu tư xây mới, cải tạo nâng cấp, mở rộng đã tạo cho quận một diện mạo mới trên con đường hội nhập và phát triển, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu đời sống của Nhân dân...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Thanh Xuân.

Cùng với phát triển đô thị, sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế phát triển; chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc phát huy tác dụng tốt tại các cơ sở. Bộ máy chính quyền các cấp được kiện toàn vững mạnh, hoạt động có hiệu quả.

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Vũ Cao Minh phát biểu tại lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập quận Thanh Xuân.

HĐND quận và các phường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các kỳ họp và ban hành nghị quyết, chất lượng hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, duy trì nền nếp, tạo được nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao.

3 cá nhân của quận Thanh Xuân đã được Nhà nước, Chính phủ tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Bằng khen.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương và chúc mừng những thành tựu quận Thanh Xuân đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền và Nhân dân quận Thanh Xuân tiếp tục phát huy những kết quả và thành tích đã đạt được, viết tiếp những trang sử vẻ vang của quận, tập trung khắc phục khó khăn, xây dựng quận phát triển toàn diện, bền vững.

Chương trình nghệ thuật chào mừng tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập quận Thanh Xuân

Trong đó, quận cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ của quận hiểu biết sâu sắc, tự hào về truyền thống, lịch sử vẻ vang của quê hương để tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị, thành quả đã đạt được lên một tầm cao mới. Cần tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trong tổ chức, triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp của quận, Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Chương trình nghệ thuật chào mừng tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập quận Thanh Xuân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Thanh Xuân cần khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng, lợi thế về địa lý, giao thông, văn hóa, lịch sử, tiếp tục huy động mạnh mẽ các nguồn lực để đầu tư phát triển. Nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách như: thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội đồng bộ theo hướng văn minh, hiện đại, gắn với nhu cầu dân sinh; đặc biệt là hệ thống giao thông, trường học, thiết chế văn hóa cơ sở. Phát triển văn hóa, giữ vững vị trí thi đua tốp đầu của TP về GD&ĐT; đảm bảo an sinh xã hội, môi trường đô thị xanh - sạch - đẹp; nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chương trình nghệ thuật chào mừng tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập quận Thanh Xuân.

Ngoài ra, phải đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin và từng bước xây dựng chính quyền điện tử. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch. Thực hiện quyết liệt hơn nữa trong cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai) cho quận Thanh Xuân vì đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2011-2015. Nhân dịp này, 3 cá nhân của quận Thanh Xuân đã được Nhà nước, Chính phủ tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Bằng khen.

Hồng Thái. Ảnh: Thanh Hải

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/xay-dung-quan-thanh-xuan-phat-trien-toan-dien-ben-vung-276617.html