Xây dựng TP. Cà Mau thành đô thị động lực vùng ĐBSCL

(Chinhphu.vn) – Qua 11 năm thành lập và phát triển, TP. Cà Mau đã vươn lên trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh, luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, bình quân đạt gần 15%/năm.

Ngày 2/9, chính quyền và nhân dân TP. Cà Mau long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm sự kiện thành phố được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn đô thị loại II. Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chúc mừng sự kiện quan trọng của TP. Cà Mau, ghi nhận những thành tựu trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế và mức huy động đầu tư xã hội ấn tượng trong tiến trình đô thị hóa. Phó Thủ tướng mong muốn trước yêu cầu mới, Đảng bộ, nhân dân thành phố cũng như toàn tỉnh Cà Mau tiếp tục phát huy truyền thông của quê hương cách mạng, tăng cường đoàn kết, chủ động khai thác triệt để các tiềm năng, lợi thế địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư, phát triển các nguồn lực, hạ tầng cơ sở, kết hợp tiềm lực nội sinh với tiềm lực bên ngoài để phát triển nhanh, bền vững, đưa thành phố đất mũi cực nam của Tổ quốc trở thành động lực kinh tế vùng ĐBSCL. “Trong đó, hạ tầng đô thị cần phải được quan tâm đầu tư nâng cấp để hoàn thiện các tiêu chí đô thị mới và hướng tới đô thị loại I sau năm 2020, để cho TP thật sự có quy hoạch kiến trúc khang trang, hiện đại, thân thiện môi trường và vẫn giàu bản sắc của đô thị đồng bằng sông nước vùng Nam bộ”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Qua 11 năm thành lập và phát triển, TP. Cà Mau đã vươn lên trở thành đô thị tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh với những chuyển biến tích cực trong việc chuyển từ đô thị nặng về cơ cấu kinh tế nông nghiệp sang đô thị có cơ cấu sản xuất công nghiệp và dịch vụ, kinh tế luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, bình quân đạt gần 15%/năm. Lĩnh vực quy hoạch, xây dựng phát triển đô thị Cà Mau cũng đạt được những thành tích đáng kể, thúc đẩy tiến trình đô thị hóa với hơn 50 dự án quy hoạch được triển khai trên diện tịch 2.256 ha. Tổng vốn đầu tư XDCB trên địa bàn đến nay đạt 13,6 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng bình quân trên 25%/năm. Hệ thống giao thông, thủy lợi, thông tin liên lạc ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển. Bí thư Thành ủy TP. Cà Mau Phạm Bạch Đằng khẳng định, việc được công nhận là đô thị cấp II đánh dấu chặng đường nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, quân dân TP, tạo động lực, niềm tin to lớn gắn với trách nhiệm để TP phát triển nhanh hơn, bền vững hơn ở những năm tiếp theo. Đồng thời, đây cũng là định hướng để toàn TP. nghiêm túc nhìn nhận, nỗ lực khắc phục những tiêu chí phát triển cần thiết của một đô thị mới. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cũng trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước cho TP. Cà Mau. Nguyên Linh >> TP. Cà Mau trở thành đô thị loại II

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/xay-dung-tp-ca-mau-thanh-do-thi-dong-luc-vung-dbscl/20109/35708.vgp