Xây dựng Trung tâm tim mạch Bệnh viện E

ND- Chiều 15-10, Bệnh viện E tổ chức lễ kỷ niệm 42 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba. Dự lễ kỷ niệm, có đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế và các đồng chí lãnh đạo các Bệnh viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp y tế.

Bệnh viện E được thành lập ngày 27-10-1967 với nhiệm vụ ban đầu chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ miền nam. Trải qua 42 năm phát triển và trưởng thành, đến nay các bác sĩ của bệnh viện có thể thực hiện được các ca mổ phức tạp: Thay khớp gối, khớp háng toàn phần và bán phần; nội soi tiêu hóa (lấy sỏi túi mật, cắt polyp trực tràng, đại tràng); mổ nội soi tiết niệu phụ khoa và tai-mũi-họng; lọc màng bụng; tán sỏi tiết niệu ngoài cơ thể... và các bệnh xương khớp, tim mạch, ung bướu. Bệnh viện được Bộ Y tế công nhận là Bệnh viện đa khoa hạng I năm 2002 vì có nhiều thành tích đóng góp xuất sắc. Không những thế, hiện nay, Bệnh viện được viện trợ 80 máy chạy thận nhân tạo của Pháp, đang điều trị cho người bệnh. Năm 2009 là năm có nhiều sự kiện đặc biệt đối với bệnh viện vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ước đạt 140% kế hoạch được giao. Bệnh viện đã có sự đóng góp tích cực trong công tác chỉ đạo tuyến; thực hiện tốt Đề án 1816 của Bộ Y tế cho các bệnh viện: Lào Cai, Yên Bái, Ninh Bình, Hải Dương... Đặc biệt, tháng 9-2009, Bệnh viện thành lập Trung tâm tim mạch, đến nay cơ bản đã hoàn thành. Dự kiến, đúng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2-2010, Trung tâm tim mạch sẽ chính thức đi vào hoạt động. PV

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=159306&sub=127&top=39