Xây dựng vùng giáp ranh an toàn

Trung tuần tháng 4 năm 2017, tại xã Hòa Tiến, UBND 4 xã Hòa Tiến, Hòa Châu (H. Hòa Vang, Đà Nẵng), Điện Hòa, Điện Tiến (TX Điện Bàn, Quảng Nam) phối hợp tổ chức hội nghị ký kết quy chế đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) vùng giáp ranh.

Trung tuần tháng 4 năm 2017, tại xã Hòa Tiến, UBND 4 xã Hòa Tiến, Hòa Châu (H. Hòa Vang, Đà Nẵng), Điện Hòa, Điện Tiến (TX Điện Bàn, Quảng Nam) phối hợp tổ chức hội nghị ký kết quy chế đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) vùng giáp ranh.

Đặc thù của vùng giáp ranh là địa bàn “hở”, nên công tác quản lý đối tượng vi phạm pháp luật còn theo kiểu “đèn nhà ai nấy rạng”, chưa có sự phối hợp đồng bộ. Khi đối tượng bị truy đuổi, chỉ cần chạy qua một hẻm nhỏ là đến địa phương khác, do đó các lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn... Thực tiễn ấy đặt ra cho các lực lượng đảm bảo ANTT của 4 xã nói trên không ít thách thức. 4 xã Hòa Tiến, Hòa Châu, Điện Hòa và Điện Tiến gồm 13 thôn, có 2 trục đường giao thông huyết mạch là ĐT605, ĐH409 nối với Khu di tích cách mạng Đồi Bồ Bồ, ga đường sắt Lệ Trạch và chợ Lệ Trạch, số lượng công nhân thi công đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi (đoạn qua 2 xã Hòa Tiến – Điện Tiến) lưu trú với khoảng 1.000 lao động...

Bên cạnh đó, lợi dụng dòng sông Yên đêm đến ít phương tiện đi lại, nhiều đối tượng còn vận chuyển, tập kết gỗ lậu, khai thác cát trái phép. Các đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản, cờ bạc, gây rối đánh nhau, buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy thường xuyên lai vãng ở những khu vực vắng người, các đoạn đường không có hệ thống chiếu sáng. Còn khu vực nghĩa địa giáp ranh 2 xã Hòa Tiến, Điện Hòa có nhiều khu đất đan xen, chưa phân định rõ địa giới hành chính nên các đối tượng nhận thầu xây dựng mồ mả tranh giành, chiếm dụng đất bán cho người khác...

Trưởng CA 4 xã vùng giáp ranh ký kết quy chế phối hợp đảm bảo ANTT.

Trưởng CA 4 xã vùng giáp ranh ký kết quy chế phối hợp đảm bảo ANTT.

Trước diễn biến phức tạp của một số loại tội phạm lợi dụng các địa bàn giáp ranh để gây án, tẩu thoát, CA 4 xã đã đề xuất thực hiện các biện pháp tăng cường phối hợp để đấu tranh, trấn áp tội phạm. Chính quyền các địa phương đã phê duyệt kế hoạch phối hợp đảm bảo ANTT vùng giáp ranh với yêu cầu trước mắt là phải xây dựng một quy chế phối hợp hoạt động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn ANTT hiệu quả như phối hợp trao đổi thông tin tội phạm và các tình hình liên quan đến vùng giáp ranh; phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực ANTT; phối hợp tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân khu vực giáp ranh chấp hành tốt pháp luật, phòng chống tội phạm; phối hợp trong công tác TTKS; phối hợp giải quyết vụ việc vùng giáp ranh. Cùng với đó là các biện pháp xây dựng một cơ chế phối hợp thống nhất từ xã đến thôn, cụm dân cư; xây dựng các phương án phòng chống tội phạm, TTKS chọn điểm để triển khai; duy trì công tác giao ban, sinh hoạt, tổng kết, khen thưởng đã được 4 xã trao đổi bàn bạc và thống nhất.

Trưởng CAX Hòa Tiến Trần Kiều Vinh cho biết: “Đây là mô hình phù hợp với tình hình hiện nay. Nếu thực hiện tốt thì an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã ngày càng được đảm bảo, các vụ việc, các loại tội phạm sẽ giảm hẳn. Đồng thời, chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng CAX sẽ được nâng lên qua trao đổi thông tin, học hỏi lẫn nhau, từ đó giải quyết các vụ việc kịp thời, hiệu quả”... Song song với công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, các địa phương thường xuyên phối hợp tuần tra địa bàn trọng điểm, nhất là vào các dịp lễ, tết nhằm phản ứng kịp thời, xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp về ANTT. Điểm nổi bật của hình thức phối hợp này là trao đổi những thông tin có giá trị do nhân dân cung cấp hoặc thông tin về đối tượng thuộc diện quản lý; qua đó, giúp lực lượng CA theo dõi chặt chẽ di biến động của các đối tượng, thuận lợi hơn trong quá trình điều tra vụ việc liên quan đến ANTT.

Theo Chủ tịch UBND xã Điện Tiến Đỗ Diên, thực hiện quy chế phối hợp trong giải quyết tình hình ANTT tại vùng giáp ranh là một mô hình sẽ mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong đấu tranh ngăn ngừa, trấn áp các loại tội phạm. Để hoạt động này đạt được kết quả, lãnh đạo các địa phương, các hội đoàn thể cần phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa nhân dân với các lực lượng chức năng cùng tham gia, tố giác, vây bắt tội phạm, tạo thành một khối thống nhất vững chắc, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội để xây dựng vùng giáp ranh an toàn.

Vy Hậu

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_164899_xay-dung-vung-giap-ranh-an-toan.aspx