Xây nhà bia tưởng niệm đội nữ pháo binh

(PL)- Ngày 15-10, UBND huyện Châu Thành (Long An) cho biết vừa đầu tư gần 500 triệu đồng để xây dựng nhà bia tưởng niệm đội nữ pháo binh của huyện tại xã Phước Tân Hưng.

Đây là nơi có chín cán bộ, chiến sĩ (trong đó có bảy nữ) đã anh dũng hy sinh sau khi chống trả quyết liệt với quân thù trong trận đánh quân Mỹ càn quét ngày 3-4-1969. Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12. Đội nữ pháo binh Châu Thành thành lập ngày 9-2-1968 tại xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, là đội nữ pháo binh duy nhất của huyện. Từ một khẩu đội ban đầu, đơn vị đã phát triển lên ba khẩu đội với trên 30 chiến sĩ. Đội đã tiêu diệt, tiêu hao 475 tên Mỹ, ngụy; phá hủy, phá hỏng 21 khẩu pháo, 18 xe tăng, xe tải và nhiều phương tiện chiến tranh khác của địch. Trong quá trình chiến đấu và trưởng thành (1968-1972), 16 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã anh dũng hy sinh.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/chinh-tri/view.aspx?news_id=274114