Xe bay hơn 13,5 tỷ đồng sắp ra mắt có gì đặc biệt?

Những chiếc xe bay với đôi cánh có thể gập lại, tốc độ tối đa 105mph có mức giá 'khủng' 559.000 USD (tương đương hơn 13,5 tỷ đồng) sẽ chính thức được sản xuất vào tháng 10.

Theo Dailymail, một công ty Hà Lan có tên PAL-V International cho biết họ sẽ bắt đầu sản xuất chiếc máy bay Không quân Cá nhân (Pal-V) vào tháng 10.

Theo đó, khách hàng sẽ phải chi ra một mức giá khá cao để có thể sở hữu một trong những chiếc đầu tiên vào cuối năm tới.

 Chiếc xe bay sẽ bắt đầu được sản xuất vào tháng 10/2017

Chiếc xe bay sẽ bắt đầu được sản xuất vào tháng 10/2017

Pal-V là chiếc máy bay ba bánh có thể mang theo hai người và sẽ được chứng nhận để sử dụng trên đường bộ và đường hàng không.

Sau nhiều năm thử nghiệm, công ty nhắm mục tiêu trở thành nhà sản xuất xe bay hàng đầu thế giới.

Phát biểu với AFP, giám đốc marketing, ông Markus Hess cho biết: "Giấc mơ này đã có từ 100 năm nay. Khi chiếc máy bay đầu tiên được phát minh ra người ta đã nghĩ làm sao tôi có thể lái chiếc máy bay trên đường được?”.

Năm 2019, công ty hy vọng sẽ sản xuất từ 50 đến 100 chiếc xe, trước khi lên đến con số 'một vài trăm' vào năm 2020.

Nhưng chiếc xe bay sẽ có mức giá không hề rẻ, với ấn bản đầu tiên Pal-V Liberty có chi phí € 499,000 (tương đương £ 437,000 / $ 599,000, tức hơn 13,5 tỷ đồng). Pal-V Liberty Sport rẻ hơn một chút, được sản xuất sau đó, có giá 299.000 euro (£ 262,000 / $ 335,000).

Dưới đây là một số thông số chi tiết về chiếc xe bay có giá hơn 13,5 tỷ đồng:

Pal-V đòi hỏi đường băng 540 feet (165 mét) để cất cánh và chỉ cần hạ cánh 30 feet

Chủ sở hữu sẽ cần cả giấy phép lái xe và bằng lái của phi công.

Sau khi sản xuất, chiếc xe sẽ phải hoàn thành ít nhất 150 giờ bay, và trải qua các bài kiểm tra mở rộng để nhận được chứng nhận từ Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu (EASA).

Pal-V sử dụng xăng không chì thông thường cho hai động cơ 100 mã lực.

Bình xăng 27 gallon cung cấp khả năng bay khoảng 400 đến 500 km ở độ cao lên đến 11.500 feet (3.500 mét) và có thể tăng tốc lên 750 dặm.

Chiếc Helicopter có tốc độ tối đa khoảng 105 mph (170 km / h) và đi từ 0 đến 60 mph (0 đến 95 km / h) trong vòng 8 giây. Vật liệu làm nên xe bay là sợi cacbon, titan, nhôm và nặng 1.500 lbs (680 kg)

Khánh Hồng (theo Dailymail)

Khánh Hồng

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/xe-bay-hon-135-ty-dong-sap-ra-mat-co-gi-dac-biet-d123584.html