Xe bọc thép robot Nga chấp 7kg TNT nổ vẫn bình yên

Diễn đàn quốc tế “Quân đội 2016” diễn ra ở công viên “Patriot” đã có sự xuất hiện của hàng loạt loại xe bọc thép mới.

Chiếc xe mới đặc biệt xe ASN 233.115 "Tiger-M Spetsnaz"

Tổng giám đốc “Công ty công nghiệp quốc phòng” Nga, ông Alexander Krasovitsky đã cập nhật cho độc giả những thông tin mới nhất.

Một trong số đó là Xe ASN 233.115 "Tiger-M Spetsnaz"

Ông nói xe này được tập trung vào hai thiết kế mới nhất. Đó là chiếc xe cảnh sát chuyên dụng được gọi là SPM-3 “Gấu”, chúng đã trải qua quá trình thử nghiệm và kiểm tra quốc gia, hiện nay đã đạt được thỏa thuận cung cấp, trang bị cho Bộ Nội vụ Nga.

Trọng lượng của xe là 14.000 kg trong khi đó trọng lượng của BTR-80 là 13.600 kg. Tuy gọi là xe cảnh sát chuyên dụng nhưng trong thực tế, có thể coi là chiếc xe bọc thép chở quân.

Tuy nhiên, trái ngược với BTR, “Gấu” được xác nhận là có khả năng cho phép tham gia giao thông và không bị theo dõi đặc biệt. Đặc biệt trên xe được trang bị hệ thống cơ cấu bảo vệ mới chống các vụ nổ mìn.

“Gấu” sẽ bảo đảm sự an toàn cho các chiến sĩ ở bên trong khi xảy ra các vụ nổ lên tới 7 kg thuốc nổ TNT.

Nhờ việc sử dụng động cơ diesel đa nhiên liệu YaMZ-536 với công suất 312 mã lực và trong tương lai có thể lên đến 400 mã lực, nhờ hệ thống thanh treo xoắn độc lập, chiếc xe này có thể đạt vận tốc chuyển động lớn trên mọi loại đường chạy nhưng vẫn bảo đảm thông suốt và chuyển động êm.

Chiếc xe thứ 2 mà vị lãnh đạo này nói đến đó là một sự mới lạ và lần đầu tiên chúng xuất hiện. Đó là chiếc xe đặc biệt ASN 233.115 “Tiger-M Spetsnaz” với vũ khí là trạm pháo.

Các chuyên gia Nga đã nghiên cứu phương án và tạo ra mẫu xe bọc thép “Tiger-M”, trên chúng được lắp đặt pháo tự động 2A72 cỡ nòng 30 mm, đây là bộ phận được lấy từ robot chiến đấu “Uranium-9”.

Loại xe bọc thép này hiện đang được kiểm tra và thử nghiệm bắn thử. “Tiger-M” với pháo được trang bị được dùng để sử dụng trong quá trình trinh sát, tấn công các xe khác, hỗ trợ hỏa lực trong các hoạt động chống khủng bố, làm nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ và theo dõi tuần tra canh gác.

Ngoài ra nhờ sự xuất hiện của nguồn cung cấp độc lập và hệ thống trí óc nhân tạo, nó có thể được sử dụng như một vũ khí tự động không người lái. Điều này cho phép xe bọc thép này trở thành một robot..

Đây là lần đầu tiên trên thế giới một chiếc xe bọc thép trục kép với tổng trọng lượng ít hơn 9 tấn được trang bị nòng súng lớn hơn 20 mm.

Tại diễn đàn “Quân đội 2016” lần đầu tiên, các chuyên gia cũng như tất cả những người quan tâm tới các thiết bị quân sự trong nước đều được nhìn thấy loại xe bọc thép mới này.

Pháo tự động 2A72 với cỡ nòng 30 mm được dùng để đàn áp hoặc tiêu diệt lực lượng địch trong bán kính nhỏ hơn 1500 m, tiêu diệt các mục tiêu bọc thép yếu trong bán kính 2000 m, cũng như chiến đấu với các máy bay trực thăng trong vòng bán kính 4 000 m. Vận tốc đầu đạn- 960 km/h. Tốc độ bắn 330 viên/phút. Khối lượng pháo 84 kg.

Hải Lam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/xe-boc-thep-robot-nga-chap-7kg-tnt-no-van-binh-yen-3317312/