Xe bus banh càng "bay trên không"

Các nhà thiết kế Trung Quốc vừa sáng tạo mô hình xe bus xây trên cao, giúp giảm thiểu nạn ách tắc tại các thành phố lớn và đô thị. (xem video dưới).

6 năm trước dự án xây dựng hệ thống xe bus chạy trên đầu các phương tiện khác chỉ là ý tưởng được thể hiện bằng đồ họa 3D và không ai nghĩ rằng có thể biến nó thành hiện thực. Cho đến nay mô hình thực tiễn dự án trên đã được trình bày trong buổi Triển lãm Công nghệ cao Quốc tế diễn ra tại Bắc Kinh mới đây.

Dự tính vận tốc tối đa của loại xe buýt này đạt 60 km/giờ, và có thể chứa đến 1.200 hành khách cùng một lúc, và thực sự đây sẽ trở thành một thiết kế hữu hiệu để giảm tải nạn tắc đường tại các đô thị, thành phố lớn. Nhà thiết kế Song Youzhou cho biết loại phương tiện này cũng sẽ giúp thu hẹp không gian đường, chỉ tốn khoảng 15% so với chi phí làm tàu điện ngầm nhưng với chức năng hoạt động tương đương. Bên cạnh đó, một lượt đi của chiếc xe bus thế hệ mới này có thể thay thế 40 chiếc bus thông thường, điều đó đồng nghĩa với việc giảm lượng khí thải carbon ra môi trường và tình trạng ô nhiễm.

Tuy nhiên có ý kiến e ngại rằng loại xe buýt này khi hoạt động trên đường phố có thể gây trở ngại cho các loại phương tiên giao thông khác, đặc biệt là ô tô khi muốn chuyển làn. Cùng với đó là hệ thống đường ray cho loại xe buýt đặc biệt này, song dựa theo mô hình thiết kế, có lẽ đường ray sẽ được xây chìm vào phần vỉa hè.

H.H (theo Sputnik)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/o-to-xe-may/xe-bus-banh-cang-bay-tren-khong-20160526193944601.htm