Xe buýt lao xuống hẻm núi, 6 cầu thủ chết cháy

(NLĐO) - Ít nhất 6 cầu thủ bóng đá Togo đã thiệt mạng và 28 người khác bị thương nặng khi xe buýt chở họ lao xuống hẻm núi bốc cháy hôm 26-11.

Theo AP, trong một tuyên bố được phát trên truyền hình quốc gia, Chính phủ Togo xác nhận chiếc xe buýt gặp nạn chở Etoile Filante, đội bóng đang chơi tại Giải Vô địch quốc gia Togo.

Tiền đạo Adebayor thất thần sau vụ xe buýt chở tuyển Togo bị xả súng hồi tháng 1-2010

Vụ tai nạn xảy ra gần thành phố Atakpame, cách thủ đô Lome khoảng 160km về phía bắc, trong lúc CLB Etoile Filante đang trên đường tới thành phố Sokode để chuẩn cho trận đấu gặp Semassi vào chiều 27-11. Lốp bị nổ khiến xe buýt lật nhào và lao xuống khe núi. Chiếc xe gần như bị thiêu rụi hoàn toàn, một số nạn nhân đã bị chết cháy.

Ngay sau vụ tai nạn, Tổng thống Togo Faure Gnassingbe đã ra lệnh đưa các nạn nhân đến bệnh viện quân sự ở thủ đô Lome để được chăm sóc đặc biệt.

Thủ môn Mama Souleyman, một trong những người sống sót, nói rằng không biết tại sao lại xảy ra tai nạn. Hình ảnh trên truyền hình quốc gia Togo cho thấy lửa vẫn cháy âm ỉ trên đống đổ nát của chiếc xe.

Năm ngoái, 2 quan chức tuyển quốc gia Togo đã thiệt mạng và một số cầu thủ bị thương khi chiếc xe buýt chở họ bị tấn công lúc trên đường tới Angola tham dự Giải Bóng đá châu Phi (CAN 2010).

Trong năm 2007, Bộ trưởng Thể thao Togo Richard Attipoe là một trong 22 người thiệt mạng khi gặp tai nạn máy bay trực thăng ở Cộng hòa Sierra Leone.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20111127103054941p0c1026/xe-buyt-lao-xuong-hem-nui-6-cau-thu-chet-chay.htm