Xe buýt nhanh Hà Nội mới chạy thử 'tiến... lùi' trong bến

Ngày 15.12, tuyến xe buýt nhanh (BRT) của Hà Nội sẽ chưa đưa ra chạy thử nghiệm trên tuyến đường bến xe Yên Nghĩa đến Kim Mã, Ban quản lý dự án Đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội cho biết.

Nguyên nhân tuyến xe buýt nhanh chưa được đưa vào chạy thử nghiệm như công bố trước đây, Ban quản lý dự án Đầu tư phát triển giao thông đô thị- đơn vị thực hiện dự án cho biết: Tuyến xe buýt nhanh BRT có công nghệ quản lý, vận hành đều khác với xe buýt truyền thống từ việc xuất bến, vào bến, vào các điểm đón khách, điều hành thông tin, lịch trình… Để tuyến buýt nhanh BRT hoạt động thử nghiệm trên đường cần có sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về phương án phân luồng giao thông với làn đường ưu tiên. Hiện, đề xuất này mới được trình lên Ủy ban nhân dân thành phố.

Ông Vũ Hà - Giám đốc Ban QLDA Đầu tư phát triển Giao thông đô thị (đơn vị triển khai dự án) - cho rằng, việc kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật hoặc thử xe để khớp nối các thông số dự án, các đơn vị thực hiện đã triển khai nhiều ngày qua. Công đoạn này đều có thể làm trong bến hoặc ngoài đường. Với việc thực hiện ngoài đường, do hiện nay công tác tổ chức, phân luồng giao thông để xe buýt BRT có làn đường dành riêng chưa triển khai được nên việc chạy thử nghiệm ngoài đường chưa thể diễn ra.

Một số người dân quan tâm đã có mặt tại bến xe Kim Mã với mong muốn được trải nghiệm trên chiếc xe này và đã tỏ ra thất vọng khi xe không lăn bánh trên đường phố HN mà chỉ “tiến... lùi” trong bến.

Xe buýt nhanh chỉ chạy thử nghiệm “tiến...lùi” trong bến.

Các nhà chờ trên trục đường Giảng Võ (Hà Nội) vẫn còn ngổn ngang chưa hoàn thiện.

Trong ngày chạy thử cho thấy đỗ chuẩn giữa khớp nối xe và nhà chờ khá khó khăn.

Dự kiến, xe buýt BRT sẽ chạy với tần suất 3-5 phút/chuyến, liệu có khả thi..?

Kỳ Anh

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/xe-buyt-nhanh-ha-noi-moi-chay-thu-tien-lui-trong-ben-621413.bld