Xe chở giáo viên bị lật, 3 người chết, 15 người bị thương

Khoảng 5 giờ 15 ngày 27.5, trên quốc lộ 1A (đoạn qua thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận), xe khách biển số 53S-4424, do tài xế Phan Đình Thành (30 tuổi, ở quận 8, TP.HCM) điều khiển chạy hướng Nam - Bắc, chở 42 giáo viên và người thân của trường THPT Trần Quốc Đại (thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) đi du lịch, bất ngờ bị lật xuống lề đường.

Tai nạn làm thầy giáo Trần Tuấn Anh cùng vợ là chị Đặng Thị Tâm và con gái 10 tháng tuổi chết tại chỗ; 15 người khác bị thương, trong đó 4 người bị thương rất nặng. Một số hành khách cho biết, xe xuất phát lúc 21 giờ ngày 26.5 tại thị trấn Gò Dầu; theo lịch trình sẽ đến biển Ninh Chữ (Ninh Thuận) nghỉ mát vào sáng sớm hôm sau, nhưng khi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn. Anh Lương Tấn Trung, hành khách đi trên xe may mắn thoát chết bàng hoàng kể lại: “Xe đang chạy bình thường bỗng chao đảo, tấp vào lề đường rồi đột ngột quay ngoặt đầu lại, sau đó lật nhào bốn bánh chổng lên trời trước khi đổ nghiêng xuống đất”. Tại hiện trường, chiếc xe bị vỡ nát kính và móp thành bên trái. Một số người dân chứng kiến vụ việc cho hay, khi tai nạn xảy ra trời đang lất phất mưa, nhiều khả năng tài xế phanh gấp do gặp chướng ngại vật, nên xe bị lật. Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời, đưa những người bị thương đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu. Trưa hôm qua, các nạn nhân xấu số đã được đưa về quê an táng. Hoài Bắc - Mai Tơ - Q.Hà

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201022/20100528011000.aspx