Xe chở hàng cồng kềnh lại tung hoành khắp phố phường Hà Nội

Phải chăng đang có hiện trạng sau vụ việc gây hậu quả chết người, một chiến dịch được mở ra trong thời gian ngắn, rồi sau đó lại chìm vào quên lãng?

Tháng 9/2016, Hà Nội rúng động bởi vụ tai nạn thương tâm liên quan đến xe ba gác chở mái tôn khiến cháu bé thiệt mạng . Thời điểm đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến các phương tiện chờ hàng cồng kềnh, đặc biệt là xe ba gác, xe tự chế, xe giải thương binh...

Lực lượng CSGT Hà Nội cũng lập tức ra quân truy quét gắt gao. Tuy vậy, chỉ trong thời gian ngắn "nghiêm chỉnh", đến nay, hiện tượng xe ba bánh, xe tự chế chở hàng cồng kềnh lại “đâu vẫn vào đó”. (Trong ảnh, xe chở mái tôn trên đường Láng Hạ, Hà Nội).

Theo thống kê của Công an Hà Nội vào tháng 1/2017 ( Cả Hà Nội chỉ có 30 xe ba bánh tự chế được cấp phép ) cho thấy, đơn vị chỉ đăng ký cho 30 chiếc xe 3 bánh tự chế, nhằm tạo điều kiện cho các thương bệnh binh. Tuy nhiên, thực tế trên đường phố Hà Nội có đến hàng nghìn xe ba bánh tự chế đang ngày đêm lăn bánh.

Một chiếc xe máy kéo xe bò chở hàng quá khổ trên đường Đê La Thành.

Xe máy chở đồ nội thất trên đường Kim Liên mới.

Những phương tiện chở hàng cồng kềnh, sai quy định xuất hiện nhiều hơn khi ra xa trung tâm Hà Nội.

Khung xử lý phạt từ 300.000 - 400.000 đồng cho mỗi xe vi phạm chở cồng kềnh, kéo theo xe khác. Một số trường hợp sẽ bị tạm giữ phương tiện nếu không xuất trình được giấy tờ.

Xe ba bánh tự chế hay còn gọi là xe ba gác được sản xuất nhằm mục đích phục vụ thương binh không có khả năng lao động, tạo điều kiện cho họ trong việc di chuyển.

Tuy nhiên, trên thực tế, loại xe này đang bị lạm dụng thành phương tiện chở hàng cồng kềnh, quá tải trọng, gây nguy cơ ùn tắc, tai nạn giao thông. Trong đó, đáng chú ý là tình trạng giả danh thương binh, sử dụng xe ba bánh vận chuyển hàng hóa, tham gia giao thông.

Xe máy chở vật liệu xây dựng cồng kềnh, mái tôn dài cả mét không được bao bọc tại ngã 7 Ô Chợ Dừa.

Một số người dân đã đặt câu hỏi:“Tại sao cứ gây hậu quả chết người mới ra quân xử lý?...”

... Và phải chăng đang có hiện trạng sau vụ việc gây hậu quả chết người, một chiến dịch được mở ra trong thời gian ngắn, rồi sau đó lại chìm vào quên lãng?

Bình Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/anh/xe-cho-hang-cong-kenh-lai-tung-hoanh-khap-pho-phuong-ha-noi-617994.vov