Xe công vụ Hải Dương lại bị xe 'bảo kê' cản trở

Ngày 18-4, lãnh đạo Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động số 01, thuộc Sở GTVT Hải Dương, cho biết xe công vụ tiếp tục bị đối tượng lạ mặt dùng xe bán tải cản trở, tạo điều kiện cho xe chở quá tải tẩu thoát trong đêm 16-4.

Chiếc xe ô tô bán tải do Hùng điều khiển liên tục chèn ép xe công vụ trong đêm 16-4 để nhằm tạo điều kiện cho xe tải có dấu hiệu vi phạm tẩu thoát - Ảnh: Cắt từ clip

Cụ thể, khoảng 23h40 đêm 16-4, tổ công tác thuộc Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động số 01 tiến hành kiểm tra lưu động trên đường tỉnh 390.

Khi đến Km14+300 thuộc địa phận xã Nam Đồng, TP Hải Dương, tổ công tác phát hiện một xe tải chạy theo hướng từ Quảng Ninh trên quốc lộ 37 để ra quốc lộ 5 có dấu hiệu chở quá tải.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng tài xế chốt cửa, không xuống xe xuất trình giấy tờ, dù tổ công tác nhiều lần tuyên truyền, vận động.

Sau khoảng 30 phút, một người xưng tên là Hùng đi xe bán tải đến "xin" tổ công tác không kiểm tra, xử lý về hành vi chở hàng quá tải đối với xe tải.

Xác định Hùng không liên quan đến chủ xe tải cùng tài xế xe tải trên, tổ công tác tiếp tục yêu cầu tài xế xe tải xuống xe để xuất trình giấy tờ, nhưng bất thành.

Không "xin" được tổ công tác, Hùng chỉ đạo tài xế xe tải nổ máy bỏ chạy, đồng thời Hùng lái xe bán tải chặn đầu xe của tổ công tác ngay trên đường.

Hùng dừng ôtô bán tải chắn ngang đường để cản trở xe công vụ - Ảnh: Cắt từ clip

Tổ công tác kiên quyết chạy xe vượt lên, yêu cầu xe tải dừng lại để kiểm tra theo quy định nhưng Hùng vẫn đeo bám, chặn xe công vụ bằng cách cho xe chắn ngang đường tỉnh 390.

Đến 1h30 ngày 17-4, xe tải đã tẩu thoát thành công. Cùng lúc này, Hùng lái xe bỏ chạy.

Ông Vũ Đức Hạnh, trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động Hải Dương, cho biết Sở GTVT đã có văn bản báo cáo Tổng cục Đường bộ về sự việc, đồng thời đề nghị Sở GTVT Quảng Ninh thu hồi phù hiệu 6 tháng đối với xe tải biển kiểm soát 14N-7018 (chủ xe là Phạm Trung Dũng, địa chỉ tại T51 Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh) do "không chấp hành hướng dẫn, xử lý vi phạm của người thi hành công vụ".

Bên cạnh đó, Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động Hải Dương cũng có văn bản đề nghị Công an thành phố Hải Dương điều tra, xử lý nghiêm minh Hùng do cố tình cản trở lực lượng thi hành công vụ.

Trước đó, giữa tháng 12-2016, xe công vụ của Thanh tra giao thông tỉnh Hải Dương cũng từng bị nhiều xe bán tải cản trở, chèn ép ngay trên QL 17B để giúp các xe tải chở than hoạt động ngang nhiên. Sau khi báo chí phản ánh, lực lượng Công an vào cuộc thì tình trạng cản trở xe công vụ này mới tạm lắng.

Theo tuoitre.vn

Nguồn GTVT: http://www.phapluatgiaothong.vn/xe-cong-vu-hai-duong-lai-bi-xe-bao-ke-can-tro-d42068.html