Xe đầu kéo lật ngang đường, một người bị thương

QĐND Online - Rạng sáng 16–8, một vụ tai nạn do xe đầu kéo đâm nát dải phân cách lật ngang đường, làm một người trên xe bị thương đã xảy ra trên quốc lộ 22, trước địa chỉ 2/3, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Vụ việc khiến quốc lộ 22 bị ùn tắc nghiêm trọng.

QĐND Online - Rạng sáng 16–8, một vụ tai nạn do xe đầu kéo đâm nát dải phân cách lật ngang đường, làm một người trên xe bị thương đã xảy ra trên quốc lộ 22, trước địa chỉ 2/3, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Vụ việc khiến quốc lộ 22 bị ùn tắc nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó khoảng 4 giờ sáng, xe đầu kéo BKS 57L – 9732 kéo theo Rơ – moóc BKS 53R – 0758 lưu thông trên quốc lộ 22 (hướng Củ Chi đi An Sương) với tốc độ nhanh. Khi lưu thông qua Ngã Tư Giếng Nước chừng 150 mét, do không làm chủ được tay lái đã đâm nát dải phân cách bằng bê tông rồi lật ngang, án ngữ trên phần đường xe máy. Ghi nhận tại hiện trường, phần đầu xe đầu kéo bị hư hỏng nặng, móp méo, trục và nhiều bánh xe cùng rơ – moóc bị hư hỏng, rơi ra khỏi xe đầu kéo, nhiều dầu tràn xuống đường, hàng chục mét dải phân cách bằng bê tông bị húc văng, hư hỏng.

Đội CSGT An Sương cùng CSGT huyện Hóc Môn có mặt tại hiện trường ghi nhận vụ việc, điều tiết phân luồng giao thông. Xe cứu hộ và xe máy ủi đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ xử lý tai nạn. Đến 8 giờ 30 vụ tai nạn vẫn chưa được xử lý xong.

Tin, ảnh: MINH VIỆT

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/7/24/24/257517/Default.aspx