Xe đầu kéo lật ngửa, đường Hồ Chí Minh tắc nghẽn hoàn toàn

TIN LIÊN QUAN Hầu hết các nạn nhân trong vụ lật xe khách đã xuất viện Lật xe ủi, một lao động Nghệ An ở Đài Loan tử nạn Lật xe bồn chở xi măng, nam sinh và người bán xôi chết thảm Lật xe, chiến sĩ người Nghệ An hi sinh trên đường làm nhiệm vụ Lật xe tải, hàng trăm con lợn chạy khắp ruộng lúa Đồng chí Huỳnh Thanh Điền chỉ huy cứu nạn vụ lật xe ở Nghĩa Đàn Lật xe du lịch, 5 người mất tích

(Baonghean.vn)- Sáng 22/5, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xóm 1B, xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương đã xảy ra vụ TNGT, khiến 3 chiếc xe bị lật bụng phơi giữa đường.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo các nhân chứng, vào khoảng 5h sáng, chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 98C -055. 20 của Công ty MTV Hải Phong Thanh (Bắc Giang), do tài xế Lê Vũ Phong trú quán tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) điều khiển. Xe đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam khi đi đến vị trí trên thì mất lái, trượt một đoạn dài gần 20m, đâm gãy các cột lộ giới rồi quay ngang, nằm ngửa ra giữa đường, khiến 2 chiếc xe máy múc được chở trên xe đầu kéo, 1 chiếc rơi xuống giữa đường, 1 chiếc rơi xuống ruộng. Xe đầu kéo bị hư hỏng nặng, dập nát phần đầu, thủng lốp… Vụ tai nạn đã khiến lượng xe lưu thông trên đường bị tắc cục bộ.

Hai chiếc xe máy múc được chở trên xe đầu kéo 1 chiếc rơi xuống giữa đường, 1 chiếc rơi xuống ruộng.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn công an huyện Thanh Chương đã có mặt kịp thời, lập chốt 2 đầu đường, hướng dẫn người tham gia giao thông đi vào đường tránh giữa làng và tiến hành điều tra xử lý vụ việc.

Lực lương cứu hộ cũng đã có mặt để cẩu từng chiếc xe ra khỏi hiện trường, giải phóng mặt đường.

Lực lương cứu hộ cũng đã có mặt để cẩu từng chiếc xe ra khỏi hiện trường, giải phóng đường. Đến 11h cùng ngày, đoạn đường xảy ra tai nạn đã được thông suốt. May mắn không có thương vong về người./.

Huy Thư

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/doi-song-phap-luat/201605/xe-dau-keo-lat-ngua-duong-ho-chi-minh-tac-nghen-hoan-toan-2697267/