Xe đơn vị thi công cán chết người dân ra cản trở công trình

Sáng 14.9, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị N.T.T (25 tuổi, ở thôn 9 xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV

Vào sáng cùng ngày, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình xác nhận, đoạn đường xảy ra sự việc là đường nối Khu Kinh tế Hòn La với Khu Công nghiệp xi măng tập trung Tiến – Châu – Văn Hóa đang trong quá trình hoàn thiện với sự liên doanh 3 nhà thầu là Tập đoàn Đặng Đại – Công ty TNHH Á Châu và Tập đoàn Trường Thịnh.

Sự việc xảy ra vào sáng 13.9, khi đơn vị thi công đang hoàn thiện đoạn đường qua nhà ông Nguyễn Văn Sơn (thôn 9, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch) thì gia đình ông Sơn tập trung phản đối.

Trước đó, ông Sơn đã có đơn gửi các cơ quan chức năng khiếu nại về việc chưa được bồi thường hỗ trợ do ảnh hưởng vì chênh cao giữa nền nhà và mặt đường sau khi đường hoàn thiện.

Theo đó, khi xe ôtô chở sỏi đang chuẩn bị đổ xuống đường thì gia đình ông Sơn chạy ra đường phản ứng. Giữa lúc căng thẳng, một chiếc xe công trình đã cán chết con gái ông Sơn là chị N.T.T, còn ông Sơn thì bị thương.

Sau vụ tai nạn, tài xế gây ra sự việc bỏ trốn khỏi hiện trường, rất đông người dân kéo đến hiện trường bày tỏ sự bức xúc.

Lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình, dự án đường nối Khu Kinh tế Hòn La với Khu Công nghiệp ximăng tập trung Tiến - Châu - Văn Hóa do Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình làm chủ đầu tư. Công trình được thi công từ 2011, dự kiến hoàn thành trước ngày 31.12.2016, tuy nhiên do nguồn vốn nên dự án kéo dài đến nay. Hiện tại công trình cơ bản đã thông tuyến, tuy nhiên gia đình ông Sơn vẫn khiếu nại.

Liên quan đến sự việc, UBND tỉnh Quảng Bình đã kết luận là việc khiếu nại không có cơ sở, nội dung khiếu nại sai và yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động gia đình ông Sơn chấp hành, không được cản trở quá trình thi công.

Về nguyên nhân dẫn đến thương vong của bố con ông Sơn, lực lượng công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

LÊ PHI LONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/xe-don-vi-thi-cong-can-chet-nguoi-dan-ra-can-tro-cong-trinh-564508.ldo