'Xế hộp' hạng sang Lexus LS 2018 thay đổi những gì?

Sau khi được thiết kế lại hoàn toàn, dòng xe sang trọng nhất Lexus LS 2018 đã trở nên vượt trội về mọi mặt so với thế hệ cũ.

Tại triển lãm Detroit tổ chức ở Mỹ vào đầu năm, dòng sedan cao cấp nhất Lexus LS 2018 thuộc thế hệ LS thứ 5 đã được Lexus công bố, nhằm "đáp trả" Mercedes S-Class và BMW 7 Series. So với thế hệ cũ, chiếc xe là một cuộc "đại cách mạng" khi được thiết kế lại hoàn toàn từ trong ra ngoài.

Dù đã có bản nâng cấp lớn vào năm 2012 với lưới tản nhiệt Spindle Grille hình con suốt đặc trưng của Lexus nhưng so với thế hệ LS mới nhất, chiếc xe đời cũ trở nên "lu mờ" hoàn toàn. Với LS thế hệ mới, phần đầu xe đã được Lexus thiết kế sắc sảo hơn nhờ lưới tản nhiệt lớn và cặp đèn pha LED hình chữ Z.

Trong khi đó, 2 bên thân xe của Lexus LS thế hệ mới sở hữu kiểu dáng mềm mại và "thuôn mượt" hơn nhiều, thay vì vuông vức như đời cũ. Về kích thước, chiếc xe mới có chiều dài cơ sở cùng chiều dài tổng thể lớn hơn hẳn, nưng lại có chiều cao của mũi và đuôi giảm lần lượt 3 và 4 mm.

Ở phía sau, 2 thế hệ Lexus LS có cách bố trí các chi tiết khá tương đồng với nhau, chẳng hạn như cụm ống xả kép và đèn hậu với các dải LED hình chữ L. Tuy nhiên cũng giống như hai bên thân xe, phần đuôi của LS thế hệ mới có thiết kế hiện đại và uyển chuyển hơn nhiều.

Ở bên trong cabin, Lexus LS 2018 cũng không gây thất vọng cho khi sở hữu bảng táp-lô rộng thoáng với thiết kế đẹp mắt và trang bị các tiện nghi, công nghệ cao cấp hơn hẳn đời cũ. Không chỉ có hệ thống thông tin giải trí với màn hình 12,3 inch, chiếc xe còn có một màn hình cảm ứng có khả năng nhận biết chữ viết tay và tùy chọn màn hình hiển thị trên kính lớn nhất Thế giới với kích thước lên tới 24 inch.

Ở phía sau, Lexus cũng đã sử dụng panel màn hình cảm ứng điều khiển các chức năng tương tự như đối thủ BMW 7 Series. Thêm vào đó, hàng ghế sau có khả năng nghiêng về sau 48 độ và nâng mặt ghế lên 24 độ để giúp khách ra vào xe dễ dàng hơn. Vốn đã có không gian rộng hơn thế hệ trước, Lexus còn đưa ra tùy chọn ghế sau siêu rộng, đem tới khoảng để chân lớn chưa từng thấy trong lịch sử dòng LS.

Điểm duy nhất mà LS thế hệ cũ hơn phiên bản mới đó là số lượng xi-lanh các phiên bản động cơ. Xe được trang bị 2 loại máy xăng là 4.6 và 5.6 lít V8 nạp khí tự nhiên. Trong khi đó, Lexus LS thế hệ mới hiện chỉ có động cơ xăng 3.5l V6 tăng áp kép, nhưng có 2 phiên bản là có hoặc không tăng áp.

Dù có động cơ nhỏ hơn nhưng nhờ trọng lượng nhẹ và công nghệ tăng áp/hybrid, LS thế hệ mới vẫn có hiệu năng vượt trội so với đời cũ. Chiếc xe sẽ được bán ra vào gần cuối năm 2017. Là một mẫu xe toàn cầu của Lexus, LS sẽ được bán ở trên 90 quốc gia khác nhau trên Thế giới.

Kiều Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/xe-hop-hang-sang-lexus-ls-2018-thay-doi-nhung-gi-840215.html