Xe khách bị đập vỡ kính, mẹ ôm con tháo chạy

Thấy người lạ đánh tài xế, đập phá xe, nhiều hành khách nữ trên xe ôm con bỏ chạy.

Việc đối tượng lạ đánh tài xế và đập phá xe khiến hành khách đi xe Đức Chung hoảng sợ.

Ngày 27.2, ông Dương Hữu Tư, Trưởng Công an thị trấn Nông trường Trần Phú (huyện Văn Chấn, Yên Bái) cho biết, vừa bàn giao hồ sơ tới Công an huyện thụ lý điều tra vụ việc, tài xế và chiếc xe khách Đức Chung (chạy tuyến Thái Bình - Yên Bái) bị tấn công khi đang chuyên chở khoảng 30 hành khách.

Thông tin ban đầu, khoảng 3h45 ngày 27.2, tài xế Bùi Văn Quý (40 tuổi, quê Thái Bình) điều khiển xe khách Đức Chung chở khoảng 30 hành khách từ Thái Bình đi Yên Bái.

Khi chiếc xe chạy tới dốc Đỏ, thuộc thị trấn Nông trường Trần Phú thì bị một nhóm người chặn đường, yêu cầu dừng xe nói chuyện. Tài xế Quý xuống xe nói chuyện thì một đối tượng đã đe dọa đồng thời dùng hung khí đánh vào người. Không dừng lại ở đó, đối tượng còn đập vỡ kính chắn gió và gương xe khách.

Tài xế Quý cho biết, anh may mắn không bị thương nặng chỉ bị đau phần mềm. Tuy nhiên, khi thấy anh bị đánh và chiếc xe bị đối tượng đập phá, nhiều hành khách đi xe hoảng sợ bỏ chạy. “Một số phụ nữ ngồi ở đầu xe sợ quá xe ôm con bỏ chạy”, tài xế Quý kể lại.

Kính chiếu hậu của xe Đức Trung bị đối tượng đập vỡ.

Sau khi nhận được thông tin, Công an thị trấn Nông trường Trần Phú đã khám nghiệm hiện trường, lập biên bản, ghi nhận lời khai tài xế và nhân chứng.

Ông Tư cho biết, bước đầu, cơ quan công an đã xác định, đối tượng đánh tài xế Quý là Hoàng Văn Trà (ở Văn Chấn, Yên Bái), chủ nhà xe Trà Giang, xe khách cùng chạy tuyến Thái Bình – Yên Bái.

Theo ông Tư, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn đón khách giữa hai nhà xe.

“Hai nhà xe đều chạy tuyến Thái Bình – Nghĩa Lộ, Yên Bái. Xe Đức Chung chạy trước xe Trà Giang nên đã đón nhầm khách đã hẹn trước với xe Trà Giang. Biết chuyện anh Trà đã đi xe máy chặn đường xe Đức Chung.

Sau khi tranh cãi với tài xế Quý, anh Trà cầm tuýp nước đánh anh Quý và đập vỡ kính chắn gió và gương của xe Đức Chung”, ông Tư cho biết.

Vụ việc đang được Công an huyện Văn Chấn tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/xe-khach-bi-dap-vo-kinh-me-om-con-thao-chay-748894.html