Xe khách dưới 30 chỗ, xe tải dưới 10 tấn được lưu thông

Phó Tổng giám đốc Khu QLĐB IV, ông Mai Xuân Sơn cho biết việc thông xe bước 1, (thông xe một làn) tại vị trí đứt đường Km 81+700, QL8A đã được tiến hành vào lúc 9h sáng 26/10/2013. Trước đó, việc thông xe kỹ thuật đã được đơn vị thi công triển khai chiều 25/10.

TIN LIÊN QUAN
Xây cầu cạn tại khu vực đứt đường trên QL8

“Bước 1 sẽ cho phép xe khách dưới 35 chỗ ngồi và xe tải có tổng tải trọng đến 10 tấn đi qua khu vực này, sau vài ngày theo dõi có thể nâng tải trọng lên 13 tấn nếu điều kiện cho phép. Để đảm bảo an toàn, đơn vị thi công yêu cầu toàn bộ hành khách đi trên xe khi qua đây phải đi bộ, phương tiện chỉ được lưu thông với tốc độ 5km/h”, ông Mai Xuân Sơn nói.

Khu QLĐB 4 cũng đã tổ chức cắm biển thông báo tải trọng xe từ xa tại khu vực Ngã tư Phố Châu, huyện Hương Sơn cách vị trí sụt đường khoảng 40km và khu vực cửa khẩu Cầu Treo. Khu QLĐB IV cũng đã làm việc với Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh để yêu cầu lực lượng CSGT huyện Hương Sơn bố trí TTKS không cho xe vượt quá tải trọng đi qua khu vực này. Về phía lực lượng Biên phòng và Hải Quan cửa khẩu Cầu Treo cũng sẽ phối hợp để nhắc nhở phương tiện từ hướng cửa khẩu về Hà Tĩnh.

Trước đó, để hoàn thành việc thông xe bước 1, đơn vị thi công là khu Công ty cổ phần 470 đã huy động 60 công nhân, kỹ thuật cùng phương tiện làm liên tục 3 ca không nghỉ từ chiều 17/10. Sau một tuần lực lượng thi công đã phải đào đắp, hót sụt ta luy dương khoảng 40.000m3 đất đá và kè được 350 rọ thép, mỗi rọ có diện tích 2m3.

Ông Mai Xuân Sơn cho biết: Sau khi thông xe bước 1, đơn vị thi công sẽ tiếp tục thực hiện gia cố móng, dự kiến sẽ tiếp tục đào đắp 20.000m3 đất đá, kè khoảng 3.000 rọ thép với thời gian từ 40 đến 45 ngày, trong điều kiện thời tiết thuận lợi thì việc thông xe 2 làn mới có thể hoàn thành.

Được biết QL8A bình quân mỗi ngày có khoảng 2500 đến 3.000 lượt phương tiện lưu thông.

Trước đó, sáng 24/10, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã thị sát và chỉ đạo công tác khắc phục tại khu vực này. Tại đây, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã đồng ý phương án khảo sát xây cầu cạn trước mùa mưa 2014 và chỉ đạo các bộ phận liên quan khẩn trương tạm ứng 10 tỉ đồng cho đơn vị thi công để phục vụ công tác khắc phục đứt đường.

Tuấn Anh

Nguồn Giao Thông: http://giaothongvantai.com.vn/giao-thong-phat-trien/ha-tang/201310/thong-xe-buoc-1-ql8a-ha-tinh-cua-khau-cau-treo-xe-khach-duoi-30-cho-xe-tai-duoi-10-tan-duoc-luu-thong-407071/