'Xé lưới' Valencia, Ronaldo xác lập 2 kỷ lục cực khủng

Với pha làm bàn vào lưới Valencia ở vòng 35 La Liga diễn ra đêm qua, tiền đạo Cristiano Ronaldo của Real Madrid đã lập nên 2 kỷ lục đáng nể.

Ở cuộc tiếp đón Valencia đêm qua, Ronaldo chính là người thực hiện pha đánh đầu sau đường kiến tạo của Daniel Carvajal để mở tỷ số cho Real. Kể từ mùa giải 2012-2013, “CR7” đã có tổng cộng 33 bàn thắng bằng đầu, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1).

Đây chính là bàn thắng thứ 20 sau 26 lần ra sân của Ronaldo tại La Liga 2016-2017. Như vậy, kể từ khi chuyển sang khoác áo Real hồi mùa Hè năm 2009, “CR7” đều ghi ít nhất 20 bàn/mùa ở sân chơi danh giá nhất xứ sở bò tót.

Ronaldo ăn mừng bàn mở tỷ số.

Đáng tiếc là ở trận đấu này, Ronaldo lại đá hỏng quả phạt đền ở phút 57. Rất may là Marcelo đã “sửa sai” cho đồng đội bằng pha lập công vào phút 86, ấn định chiến thắng 2-1 cho Real.

Với pha cản phá phạt đền thành công ở trận này, thủ môn Diego Alves đang là thủ môn bắt penalty xuất sắc nhất trong lịch sử La Liga khi có tới 22 lần cản phá thành công sau 46 quả (tỷ lệ 46%). Đáng chú ý, trong 4 lần đối đầu với Ronaldo trên chấm 11m tại giải đấu cao nhất Tây Ban Nha, người gác đền 31 tuổi đã có 3 lần giành chiến thắng.

Bàn thắng ghi được ở trận này giúp Ronaldo vượt qua cựu danh thủ người Anh - Jimmy Greaves (366 bàn) để trở thành cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại tại 6 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primeira Liga (Bồ Đào Nha). Cụ thể, siêu sao 32 tuổi đã có được tổng cộng 367 bàn.

Trong số 367 bàn này, có 3 bàn (25 trận) được Ronaldo ghi trong màu áo Sporting Lisbon tại Primeira Liga, 84 bàn (196 trận) cho M.U ở Premier League và 280 bàn qua 262 trận cho Real.

Hữu Tuấn (Theo Opta, Squawka)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/xe-luoi-valencia-ronaldo-xac-lap-2-ky-luc-cuc-khung-766117.html