Xe máy nhập khẩu giảm bằng nửa năm 2012

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tổng số xe máy nhập khẩu trong năm 2013 chỉ đạt gần 19 nghìn chiếc, giảm 50% so với năm 2012.

Kim ngạch nhập khẩu cả năm đạt hơn 42 triệu USD, giảm 40% so với năm 2012. Kim ngạch nhập khẩu linh kiện, phụ tùng lắp ráp xe máy cũng chỉ đạt 418 triệu USD, giảm 24%.

Nguyên nhân là lượng tiêu thụ xe máy của năm qua chỉ đạt gần 2,8 triệu xe, giảm so với hơn 3,1 triệu xe của năm trước đó. Dự kiến trong năm 2014, con số này có thể giảm năm thứ ba liên tiếp.

Trong tháng cuối năm 2013, lượng xe nhập chỉ đạt hơn 1.500 chiếc, với kim ngạch 4 triệu USD, tăng 2,2 lần về lượng và 2,3 lần về giá trị so với tháng liền trước đó. Tuy nhiên, đây vẫn là mức rất thấp so với con số trung bình hơn 2 nghìn xe/tháng của nửa đầu năm.

Đây là tín hiệu không vui với các nhà phân phối xe máy phân khối lớn vì ngay cả khi đã có quyết định về việc bỏ hạn chế đối tượng sử dụng bằng A2, lượng xe nhập khẩu vẫn trên đà suy giảm.

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/otoxemay-tin-tuc/xe-may-nhap-khau-giam-bang-nua-nam-2012