Xe máy vẫn vô tư đi trên vỉa hè Hà Nội

Dù Nghị định 46/2016 về xử phạt vi phạm giao thông có quy định cấm đi ô tô, xe máy trên vỉa hè, nhưng tại nhiều tuyến đường trong nội thành Hà Nội, tình trạng này vẫn diễn ra khá thường xuyên.

Xe máy đi trên vỉa hè phố Điện Biên Phủ

Tại nhiều tuyến đường trục, đường xuyên tâm, vào những giờ cao điểm, tình trạng xe máy, thậm chí cả ô tô leo lên vỉa hè, khá phổ biển.

Theo quan sát của phóng viên, ngay các tuyến phố trung tâm của Thủ đô như Điện Biên Phủ, Nguyễn Thái Học… khi tắc đường, nhiều người đi xe máy sẵn sàng đi lên vỉa hè, để không phải đợi chờ lâu.

Còn tại một số tuyến đường đang có công trình xây dựng như Xuân Thủy – Hồ Tùng Mậu, Hoàng Quốc Việt, Hoàng Minh Giám, Phạm Hùng… việc các phương tiện leo lên vỉa hè diễn ra thường xuyên đến mức nhiều người cho là bình thường. Bà Nguyễn Thị Sáng, chủ quán nước trên phố Hồ Tùng Mậu cho biết, từ ngày xây dựng tuyến đường sắt trên cao, nhiều người ngại đi vòng lên lối rẽ, nên đi xe máy trên vỉa hè khá nhiều. Không ít vụ va quệt giữa xe máy và người bị bộ đã xảy ra trên vỉa hè.

Công an chốt điểm tại Hồ Tùng Mậu (gần trường Đại học Thương Mại) xử phạt không ít trường hợp đi xe máy trên vỉa hè.

Trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Minh Giám, Phạm Hùng... vào giờ cao điểm, dù vỉa hè nhiều nơi cao hơn so với mặt đường gần 20 cm, nhưng các chủ phương tiện vẫn “cài số”, thậm chí xuống dắt bộ để leo lên vỉa hè.

Trên mạng xã hội gần đây xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh nhóm người Hàn Quốc cầm biển chặn dòng xe máy, ô tô leo lên vỉa hè tại đường Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến nhiều người bức xúc. Qua xác minh đoạn clip trên, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã xác định 2 trường hợp xe ôtô rõ biển kiểm soát (BKS) đi trên vỉa hè là ô tô BKS: 30A-60241 và 30A-62934. Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội đã mời 2 lái xe lên trụ sở làm việc. Cả 2 lái xe đã bị lập biên bản vi phạm hành chính đối với với hành vi vi phạm “điều khiển xe đi trên hè phố”, vi phạm Điểm c, Khoản 4, Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP với mức phạt 1 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe thời hạn 2 tháng.

Đây là những trường hợp bị phạt do đi xe trên vỉa hè được ghi nhận từ cộng đồng mạng xã hội. Trong khi, trên thực tế, tại nhiều tuyến đường Hà Nội, tình trạng xe máy, thậm chí là ô tô vẫn đi trên vỉa hè diễn ra phổ biến do ít khi bị xử phạt. Việc đi xe máy lên vỉa hè được xác định vi phạm Luật Giao thông đường bộ và có chế tài xử phạt nhưng ít được áp dụng nên tình trạng tái diễn gây bức xúc trong xã hội. Đặc biệt, việc đi xe máy, ô tô trên vỉa hè đang khiến hạ tầng vỉa hè nhanh chóng xuống cấp.

Theo Nghị định 46/2016, người điều khiển xe máy đi trên vỉa hè sẽ bị xử phạt từ 300.000 - 400.000 đồng. Trường hợp điều khiển ô tô đi trên vỉa hè sẽ bị xử phạt từ 800.000 - 1,2 triệu đồng.

Bài và ảnh: Xuân Cường/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/xe-may-van-vo-tu-di-tren-via-he-ha-noi-20170614163527238.htm