Xe ôm quan hệ với khách Tây: Người không bị cào cấu

Liên quan đến vụ xe ôm bị tố quan hệ với khách Tây, cán bộ công an nhận định nữ du khách không bị thương tích.

Trường hợp xe ôm bị tố tấn công tình dục nữ du khách người Na Uy vào ngày 25/2 đang khiến dư luận quan tâm.

Nữ du khách đó là Myrvold L. (22 tuổi, quốc tịch Na Uy). Người xe ôm bị tố là VMT (26 tuổi, ngụ Mũi Né, Bình Thuận).

Sáng ngày 28/3, trao đổi với PV, một cán bộ công an phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết, Bình Thuận cho biết: Sự việc đã được công an phường báo cáo công an TP Phan Thiết xử lý.

Trước đó, nữ du khách không đến công an phường trình báo mà công an Hàm Tiến đã tìm hiểu và mời các đối tượng lên làm việc, sau đó hướng dẫn họ trình báo.

Vị cán bộ phường thông tin thêm, nữ du khách L khi lên phường làm việc đã cho biết khi đó say nên không nhớ gì. Ngoài ra trên người không bị thương tích hay có vết cào cấu nào.

Khách sạn nơi nữ du khách L. lưu trú.

Sau đó qua camera ở quán bar nơi du khách uống đêm hôm đó công an đã phát hiện được du khách có lên xe của người xe ôm. Từ đó chính lái xe ôm đứng lên thừa nhận có quan hệ với chị L nhưng là sự tự nguyện chứ không ép buộc. Người xe ôm giải thích rằng không ai dám làm chuyện ấy qua một đêm khi không được cho phép.

"Với người nước ngoài, họ thấy chuyện này cũng bình thường chứ không có vấn đề gì. Hơn nữa nữ du khách đâu biết bị xâm hại, người phụ nữ này nghe bạn kể lại thôi và cũng không tố cáo chuyện mình bị xâm hại.

Lẽ ra theo thông tin ban đầu thì người này sẽ phải báo công an phường rồi công an làm hồ sơ, chuyển lên sau đó kiểm tra, giám định. Trường hợp này đã qua một đêm thì tắm rửa rồi nên cũng khó xác định", cán bộ công an phường nhận định.

Theo vị cán bộ này, hiện vụ việc đã được báo cáo lên công an thành phố Phan Thiết. Khi được mời lên làm việc, nữ du khách không hoảng sợ hay sợ hãi gì.

Cùng ngày trao đổi với nhân viên quán bar Dragon Beach, nhân viên quán bar cho biết: "Hôm đó chúng tôi đã đã trích xuất camera đưa cho công an xem. Việc nữ du khách có quan hệ với xe ôm là tự nguyện hay ép buộc thì không rõ, tuy nhiên khi nữ du khách này từ quán đi ra vẫn bình thường chứ không thấy có hiện tượng say".

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/xe-om-quan-he-voi-khach-tay-nguoi-khong-bi-cao-cau-3332040/