Xe tải chở gỗ lậu chạy trốn vào rẫy cao su

TPO - Khi phát hiện lực lượng kiểm lâm, tài xế Pháp ngoan cố lái xe tải chạy vào rẫy cao su của người dân Nam Đông để trốn. Tiến hành truy đuổi hơn 2km, lực lượng Kiểm lâm huyện mới bắt được xe tải chở gỗ lậu này.

Hàng chục phách gỗ đào khai thác từ rừng sâu Nam Đông đều không có giấy tờ hợp pháp.

Rạng sáng 22/7, lực lượng Kiểm lâm huyện miền núi Nam Đông (tỉnh TT-Huế) liên tiếp bắt giữ hai xe tải vận chuyển trái phép gần 14m3 gỗ rừng tự nhiên từ vùng thượng nguồn Nam Đông về xuôi tiêu thụ.

Vào khoảng 1h hôm nay (22/7), từ nguồn tin báo của quần chúng có xe tải tập kết gỗ lậu tại địa bàn xã Hương Hòa (huyện Nam Đông), Hạt Kiểm lâm Nam Đông tiến hành bố trí lực lượng kiểm tra. Qua đó, phát hiện xe tải mang BKS 75C-018.06, do tài xế Nguyễn Văn Ten (42 tuổi, trú phường Kim Long, thành phố Huế) điều khiển hướng Nam Đông - Phú Lộc, chở theo hàng chục phách gỗ đào với tổng khối lượng 6,9m3.

Để qua mặt lực lượng chức năng, lái xe tiến hành ngụy trang thùng xe bằng nhiều lớp bìa gỗ tràm khai thác từ rừng trồng. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Ten khai được một doanh nghiệp ở thành phố Huế thuê vận chuyển số gỗ này về xuôi tiêu thụ.

Tiếp đó, đến khoảng 4h cùng ngày, lực lượng Kiểm lâm Nam Đông lại phát hiện thêm xe tải mang BKS 75C-056.83, do tài xế Đặng Văn Pháp (28 tuổi, trú xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc) điều khiển theo hướng từ xã Thượng Quảng về thị trấn Nam Đông (huyện Nam Đông), chở lậu 6,8m3 gỗ đào.

Khi phát hiện lực lượng kiểm lâm, tài xế Pháp ngoan cố lái xe tải chạy vào rẫy cao su của người dân Nam Đông để trốn. Tiến hành truy đuổi hơn 2km, lực lượng Kiểm lâm huyện mới bắt được xe tải chở gỗ lậu này.

Lái xe ngụy trang gỗ lậu bằng phủ bìa gỗ tràm rừng trồng bên trên thùng xe tải nhưng không qua mắt được lực lượng chức năng.

Qua kiểm tra, toàn bộ số gỗ đào vận chuyển trên hai xe tải kể trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Hiện toàn bộ tang vật cùng hai phương tiện vận tải đã được Hạt kiểm lâm Nam Đông lập biên bản tạm giữ để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/xe-tai-cho-go-lau-chay-tron-vao-ray-cao-su-1030449.tpo