Xe tải chở gỗ lậu

Chiều 9-1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đác Lắc cho biết, đã phối hợp cơ quan chức năng kiểm đếm xong số gỗ lậu trên xe tải BKS 93C-067.08 vừa bắt giữ. Qua kiểm đếm trên xe chở 58 hộp gỗ xẻ và 276 lóng gỗ tròn là gỗ bằng lăng (nhóm III) với tổng khối lượng hơn 10m3.

Trước đó, chiều 8-1, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đác Lắc) phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện xe tải 93C-067.08 khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đác Lắc hướng từ tỉnh Gia Lai đi TP Hồ Chí Minh có nhiều biểu hiện nghi vấn. Lực lượng công an yêu cầu dừng xe kiểm tra, phát hiện trên xe chở gỗ nhưng tài xế Vi Văn Đông 27 tuổi, trú tỉnh Lạng Sơn không xuất trình được các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc gỗ. Đông khai, số gỗ này được một người trú ở huyện Ea H’leo, tỉnh Đác Lắc thuê chở xuống TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đác Lắc tiếp tục điều tra làm rõ.

Cờ bạc

Ngày 9-1, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, qua kiểm tra quán cà-phê Bốn Mùa, số 51A Trịnh Phong, phường Tân Lập, TP Nha Trang, phát hiện bắt quả tang bốn đối tượng gồm: Trương Hồng Việt, 36 tuổi, trú phường Phước Hòa; Ngô Nhân, 39 tuổi, trú phường Tân Lập; Lý Thanh Anh, 31 tuổi và Phạm Hồ Hiếu, 40 tuổi, cùng trú phường Tân Lập, đang đánh bài binh xập xám ăn tiền. Công an thu giữ tại chiếu bạc 6,8 triệu đồng tiền mặt, 1,1 triệu đồng tiền xâu nộp cho quán, một bộ bài tây đang sử dụng, sáu bộ bài tây đã qua sử dụng. Thu giữ trên người các đối tượng: 22 triệu đồng tiền mặt, năm ĐTDĐ và tạm giữ ba xe máy các loại.

Triệt phá ổ mua bán ma túy

Ngày 9-1, Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết đã khám phá thành công vụ án mua bán trái phép chất ma túy do công an thành phố xác lập. Trước đó, 13 giờ ngày 7-1, tại Đại lộ Hùng Vương, thuộc khu phố 5, phường Phú Đông, Công an thành phố bắt quả tang Đặng Thị Bích Thảo, 26 tuổi, trú khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa và Đặng Hà My, 9 tuổi, cùng tạm trú tại 21/23 Trần Hưng Đạo, phường 6, TP Tuy Hòa, vận chuyển năm gói cần sa từ Khánh Hòa về TP Tuy Hòa để bán cho các con nghiện trên địa bàn. Tang vật thu giữ gồm: năm gói cần sa (chưa xác định được trọng lượng), một xe mô-tô BS 78K - 011.66 hiệu Joyride và một ĐTDĐ. Qua đấu tranh, Thảo khai nhận đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy từ đầu năm 2015 đến nay.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/31788702-xe-tai-cho-go-lau.html