Xe tải dìu xe khách mất phanh đổ đèo, 30 hành khách thoát nạn

Thấy một xe khách đang đổ đèo với tốc độ cao nhưng lại mất phanh, người tài xế xe tải ngay lập tức đưa xe ra trước đầu xe khách nhằm làm giảm tốc độ xuống và dìu xe khách dừng lại.

Báo Công an nhân dân đưa tin, sự việc xảy ra khoảng 15h ngày 6/9, một chiếc xe khách mang BKS: 53N-2824 lưu thông trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), trong lúc đang đổ đèo với tốc độ cao thì tài xế phát hiện ra xe bị mất phanh.

Cùng lúc đó, tài xế xe tải mang BKS: 49C-098.51 do anh Phan Văn Bắc (30 tuổi, xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai) đang đổ đèo hướng từ Bảo Lộc về TP.HCM thì phát hiện phía sau xe khách nêu trên có biểu hiện mất thắng. Anh Bắc đã cho xe chạy chậm lại về phía trước xe khách và dìu xe khách xuống 465 mét và không để xảy ra tai nạn giao thông.

Kể lại trên Zing.vn, anh Bắc cho hay, anh chạy xe tải chở nông sản từ Đà Lạt về TP HCM. Khi cách chân đèo Bảo Lộc vài trăm mét, anh nghe nhiều tiếng la hét phía sau. Nhìn qua kính chiếu hậu, anh thấy ôtô khách có dấu hiệu mất thắng đang lao xuống rất nhanh, nhiều người với tay ra cửa cầu cứu.

"Nghĩ nếu không tìm cách ngừng xe lại thì hậu quả sẽ rất lớn, tôi liền bật xi nhan ra ngoài và ra hiệu cho tài xế ôtô áp sát thân xe của tôi để giảm tốc độ. Anh ấy đã cho đầu ôtô đâm vào đuôi xe tôi. Dù lực tông rất mạnh nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh rà phanh và dìu xe tải đi gần 500 m mới dừng lại", anh Bắc kể.

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn. Ảnh báo CAND.

Cũng trong sự việc này, Vnexpress đưa tin, chiều ngày 7/9, Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất UBND tỉnh tặng bằng khen đột xuất cho tài xế Phan Văn Bắc (30 tuổi, ở huyện Đạ Huoai) vì có hành động dũng cảm cứu hàng chục người trên ôtô khách bị mất thắng khi đang lao xuống đèo Bảo Lộc.

Hiện xe tải hư hỏng nên hàng hóa được tài xế Bắc chuyển qua xe khác để giao cho kịp hợp đồng. Chiếc xe khách bị hư hỏng cũng được kiểm tra để tìm nguyên nhân tai nạn.

LAN ANH (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/xe-tai-diu-xe-khach-mat-phanh-do-deo-30-khach-thoat-nan-a161000.html