Xem clip IS chiếm Palmyra, quân Syria rút lui bỏ tăng-thiết giáp

Một video được IS tung lên mạng cho thấy, quân đội Syria khi rút lui khỏi thành cổ Palmyra đã bỏ lại rất nhiều xe tăng-thiết giáp.

Vừa qua, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS đã bất ngờ huy động một lực lượng lớn binh lính và vũ khí hạng nặng mở cuộc tấn công mãnh liệt vào các vị trí phòng thủ của Quân đội Syria (SAA) ở thành phố cổ Palmyra thuộc tỉnh Homs, ở miền trung của Syria.

Theo số liệu của truyền thông Ả rập, lực lượng tham chiến của IS được ước tính từ 4000-5000 tay súng, với các loại trang bị nặng như pháo, xe tăng, xe thiết giáp; trong khi ở bên kia chiến quyến, quân đội Syria và các lực lượng đồng minh có khoảng hơn 1000 người với trang bị tương tự IS.

Đến đêm ngày 11/12, IS đã xuyên phá qua các tuyến phòng ngự của quân đội Syria ở phía bắc và phía đông, đánh sâu vào trung tâm thành phố, dồn quân đội Syria về phía nam. Sau đó, SAA đã quyết định rút lui khỏi Palmyra theo hướng Tây, ra điểm tập kết ngoại vi chờ quân tiếp viện.

Tuy nhiên, sự rút lui của Quân đội Syria dường như không được tổ chức chặt chẽ và quá vội vã, các đơn vị phối hợp không được tốt dẫn đến việc bỏ rơi rất nhiều vũ khí, trang bị hạng nặng như xe tăng, xe bọc thép…, thậm chí có những chiếc được nhận ra là hiện đang thuộc quyền quản lý của quân đội Nga.

Quân đội Syria đã rút lui theo hướng Tây, đứng chân tại điểm tập kết bên ngoài thành phố Palmyra

Một đoạn video mới được phát tán trên Internet từ kênh truyền hình Amaq thân IS đã cho thấy có tới hàng chục xe tăng, thiết giáp (còn nguyên vẹn) đã bị bỏ lại và được các nhóm phiến quân của khủng bố IS tiếp nhận và kiểm tra để đưa vào sử dụng.

Trong một video khác thể hiện cảnh các tay súng IS đi qua trung tâm thành phố. Ở một cảnh quay cho thấy IS đã tiến rất xa trong nội đô Palmyra, khi các cư dân mạng bình luận trên tài khoản twitter của phóng viên Chris Tomson rằng, họ phát hiện thấy dấu hiệu của một doanh trại của quân sự Nga ở phần phía nam của Palmyra.

Ngoài ra, khủng bố IS cũng tiếp tục tấn công sang hướng Tây, dọc theo quốc lộ Homs-Palmyra và tấn công truy quét quân đội Syria đang rút lui khỏi Palmyra về hướng Tây, giao tranh quyết liệt với lực lượng chặn hậu của SAA ở Al-Bayarat và Al-Dawa và đánh chiếm được 2 làng này.

Sang ngày 12/12, quân đội chính phủ Syria được tập hợp lại trong một điểm tập kết ở vùng ngoại ô phía tây Palmyra, để chờ quân tiếp viện, trong khi trong khi tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo vẫn đang mở một cuộc tấn công vào căn cứ không quân T-4 (Tiyas) mà chúng đã thất bại hôm 11/12.

Xem clip quân đội Syria rút lui bỏ lại xe tăng, thiết giáp:

Hiện nay, báo chí Nga đưa tin khác xa truyền thông Ả rập về tình hình chiến sự ở Palmyra. Trong khi truyền thông Ả Rập đưa tin Palmyra đã hoàn toàn lọt vào tay IS thì đại đa số báo Nga đưa tin là quân đội Syria đã chiếm lại được Palmyra.

Tuy nhiên, hãng Sputnik chiều ngày 12/12 đã thừa nhận: "Quân đội Syria đã ra khỏi điểm dân cư Bayarat và các làng xóm lân cận (rìa phía tây Palmyra-PV). Bọn khủng bố chiếm mỏ dầu Hiyan. Chỗ dựa chính của quân đội Syria và lực lượng dân quân theo hướng Palmyra bây giờ là căn cứ không quân T-4".

Sputnk đưa tin tiếp: “Máy bay Nga tiếp tục giáng đòn không kích vào những điểm tập trung quân của chiến binh IS, tiêu diệt các kỹ thuật quân sự và nhân lực của bọn cực đoan cả trong thành phố cũng như bên ngoài”. Như vậy, thông tin IS đã vào sâu trong nội đô Palmyra hoàn toàn là có thật.

Xem clip IS chiếm trung tâm thành phố Palmyra:

Toàn Thắng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/xem-clip-is-chiem-palmyra-quan-syria-rut-lui-bo-tang-thiet-giap-3324874/