Xem miễn phí phim Nga tại Hà Nội

(VnMedia) - Diễn ra từ ngày 24 đến 28/10 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Tuần lễ phim Nga sẽ giới thiệu với khán giả Việt Nam 4 bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Nga với chủ đề chiến tranh vệ quốc và an ninh quốc gia.

Phim "Tinh cầu" 4 bộ phim được giới thiệu tại Tuần phim Nga đều đã tham gia và đoạt giải tại các liên hoan phim Nga và quốc tế gồm: Tinh cầu; Kuka; Chúng tôi đến từ tương lai; Spartak và Kalashnikov. Bộ phim “Tinh cầu” (còn có tên là “Ngôi sao”) được chọn là phim chiếu mở màn lễ khai mạc diễn ra vào tối ngày 24/10 tới. Với chủ đề yêu nước, đạo diễn N.Lebedev tái sinh lại câu chuyện có thật về một đội trinh sát Xô viết hy sinh tính mạng mình để thực hiện nhiệm vụ được giao trong vùng hậu phương quân địch. Đây là bộ phim được sản xuất năm 2002 và từng đoạt giải Ngọn đuốc vàng tại Liên hoan phim Quốc tế Bình Nhưỡng. Năm 2004, trong tuần lễ phim Nga tại Việt Nam, bộ phim cũng đã giành được nhiều cảm tình của khán giả. Cùng chủ đề chiến tranh vệ quốc, bộ phim hành động tâm lý “Chúng tôi đến từ tương lai” (ra mắt vào ngày 26/10) của đạo diễn A.Malyukov là câu chuyện giả tưởng về một nhóm thanh niên thời nay đưa trở lại lò lửa các trận chiến ác liệt thời chiến tranh vệ quốc vĩ đại. “Kuka” (ra mắt ngày 25/10) của đạo diễn Ya.Chevazhavsky là bộ phim khá dễ thương nói về số phận người phụ nữ và một cô bé đơn côi gặp nhau trong thành phố lớn. Cùng mảng phim đề tài gia đình xã hội, “Spartak và Kalashnikov” (đạo diễn A.Proshkin) là câu chuyện đầy cảm động về những sướng khổ buồn vui trong cuộc sống của cậu bé mồ côi Kalashnikov và người bạn trung thành của cậu là chú chó nhỏ Spartak. Phim “Spartak và Kalashnikov” của đạo diễn A.Proshkin Tuần lễ phim Nga đã được tổ chức 3 lần khá thành công tại Việt Nam với sự đón nhận nhiệt tình của khán giả, đặc biệt là khán giả tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cục phó Cục Điện ảnh Lê Ngọc Minh cho biết “Một năm điện ảnh Nga cho ra mắt gần 150 phim, trong đó phim truyền hình phát triển rất mạnh thì việc khán giả Việt Nam được xem 4 bộ phim lần này chưa thể nói hết được nền điện ảnh Nga. Nhưng đây là những bộ phim được chọn lọc rất kỹ để trình chiếu với mục đích mang lại cho công chúng Việt Nam một sự nhìn nhận về nền điện ảnh hùng mạnh này khi nó chuyển động đầy mới mẻ từ điện ảnh Xô Viết sang điện ảnh Nga”. Tuần phim Nga do Bộ Văn hóa Liên bang Nga và Bộ Văn hóa - Thể thao – Du lịch Việt Nam tổ chức. Vé mời được phát miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Đại sứ quán Nga và Trung tâm Văn hóa – Khoa học Nga. Thiên Lam

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=42&newsid=177490