Xem thực đơn ăn uống sang chảnh của nhà giàu Triều Tiên

Gần đây, giới nhà giàu Triều Tiên có sở thích chụp ảnh các bữa ăn đăng lên Instagram và mọi người có dịp khám phá thực đơn sang chảnh của họ.

Một số nhà hàng theo phong cách ẩm thực hoàng gia truyền thống phục vụ giới nhà giàu Triều Tiên. Từ các món ăn đến cách thức bày biện đều được lấy cảm hứng từ những lễ nghi phục vụ các vị vua thời xưa.

Một bữa ăn hoàn chỉnh theo phong cách hoàng gia, gồm các món: lẩu, cơm, súp… cùng với 12 món Bachan truyền thống.

Một bàn tiệc sang chảnh và thịnh soạn ở Triều Tiên.

Banchan là những món ăn kèm, thường được người dân có điều kiện ở Triều Tiên sử dụng trong bữa ăn hàng ngày.

Vào những dịp đặc biệt thì người dân sành ăn của Triều Tiên cũng ăn thịt chó.

Tại một nhà hàng ở thủ đô Bình Nhưỡng, thực đơn khá phong phú, bao gồm: thịt bò nướng, hạt thông rang, các loại hạt, đậu hũ, các món chiên bọc trong giấy bạc…

Biofeel là thương hiệu sữa chua uống nổi tiếng ở Triều Tiên.

Những chiếc kem ốc quế dâu tây cũng rất phổ biến tại Triều Tiên.

Mì lạnh (naengmyeon) thường được làm từ bột kiều mạch và đặt trong bát nước dùng lạnh, ăn kèm trứng và vài lát thịt.

Một món ăn ít phổ biến hơn là bánh pizza trái cây được bán tại một nhà hàng Ý ở Bình Nhưỡng. Món ăn này được phủ cam, lê, pho mát, gia vị…

Hãng hàng không quốc gia của Bắc Triều Tiên – Air Koryo phục vụ bánh mì kẹp thịt vào bữa sáng cho hành khách.

Taedonggang là một trong những loại bia nổi tiếng nhất ở Triều Tiên, nó được đặt theo tên một dòng sông chảy qua thủ đô Bình Nhưỡng. Loại bia này được phân phát theo khẩu phần từ chính phủ và chỉ có những người đàn ông mới được nhận phiếu mua bia hàng tháng.

Thảo Nguyên (theo BI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/xem-thuc-don-an-uong-sang-chanh-cua-nha-giau-trieu-tien-708657.html