Xếp hạng giá trị thương hiệu các nghệ sĩ Hoa ngữ

- Giá trị thương hiệu của các sao Trung Quốc đã được đưa lên để cân đong đo đếm và xếp hạng dựa trên nhiều tiêu chí, và Thành Long - người anh cả của điện ảnh Trung Hoa đã vượt lên dẫn đầu trong sự tâm phục khẩu phục của khán giả và các nghệ sĩ.

Từ khi làng nghệ Hoa ngữ phát triển, có nhiều cuộc bình chọn dành cho các nghệ sĩ, như xếp hạng về quyền lực, độ giàu có, hình tượng... nhưng đây là lần đầu tiên, một khái niệm khó định lượng và đánh giá - thương hiệu của các nghệ sĩ đã được đưa ra để xếp hạng dựa trên 6 tiêu chí, bao gồm: mức độ nổi tiếng, vẻ đẹp, chỉ số lành mạnh trong hình tượng, chỉ số về fan hâm mộ, giá trị thị trường và tiềm năng thương mại. Dựa trên những tiêu chí trên, Thành Long - người anh lớn của điện ảnh Hoa ngữ đã vượt lên đứng đầu, tiếp theo là hai ca sĩ - diễn viên Lưu Đức Hoa và Châu Kiệt Luân. Nghệ sĩ hài Tiểu Thẩm Dương về đích ở vị trí thứ 4, vượt qua hai gương mặt nổi tiếng tầm quốc tế là Lý Liên Kiệt và Chương Tử Di. Tuy nhiên, trong danh sách đưa ra cũng có những điểm không hợp lý. Trong khi Triệu Vy, Phạm Băng Băng đứng ở vị trí thứ 10 và 11, thì Châu Tấn - một gương mặt nổi tiếng không kém trên góc độ thị trường và uy tín có nhỉnh hơn với hàng loạt những giải thưởng danh giá lại phải đứng ở vị trí thứ 18, chỉ trước Lâm Chí Linh - gương mặt mới trong làng điện ảnh 1 bậc. Tuy nhiên, không chỉ riêng cô, Củng Lợi cũng chỉ được xếp hạng 48, Lý Băng Băng 42, Trương Nghệ Mưu 21... Trương Bá Chi - gương mặt nữ đình đám của scandal ảnh "nóng" cũng được đánh giá cao và xếp ở vị trí thứ 23 vì sự dũng cảm khi đứng ra nhận lỗi, tâm sự về vết đen trong quá khứ, cũng như những nỗ lực mà cô đã làm để gìn giữ hôn nhân... Lam Ngọc Theo

Nguồn TTOL: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/vanhoa/412940/index.html