Xét tuyển đại học theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng

Thí sinh Phạm Ngọc Tuấn đề nghị giải đáp, nếu thí sinh đồng thời trúng tuyển 2 nguyện vọng vào 2 ngành đào tạo của một trường đại học nhưng lại muốn vào học ở nguyện vọng thấp hơn thì có được không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, mỗi thí sinh, nếu đăng ký xét tuyển vào nhiều trường/ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

Chinhphu.vn

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/giao-duc/xet-tuyen-dai-hoc-theo-thu-tu-uu-tien-nguyen-vong/309313.vgp