Xét xử băng giang hồ ở Bến xe Miền Đông

Sáng 12-7, TAND TP HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử băng giang hồ, do Nguyễn Trọng Ngôn (SN 1974) cầm đầu, về tội "Cố ý gây thương tích".

Năm bị cáo khác, gồm: Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1967), Dương Văn Lành (SN 1981), Đinh Trọng Quý (SN 1990), Ngô Quang Đồng (SN 1988) và Hồ Sỹ Quý (SN 1983)

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Băng nhóm này gây lo sợ cho người dân sống xung quanh khu vực Bến xe Miền Đông và các công ty vận tải hành khách. Từ năm 2008 - 2010, băng nhóm này đã dùng hung khí tấn công gây thương tích cho 3 người. Ngoài ra, từ năm 2012 - 2013, bọn chúng đến quầy vé của Công ty Vận tải A.B, Công ty Vận tải T.P dọa nạt nhân viên bán vé, đánh cán bộ điều vận để thu tiền bảo kê. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài nhiều ngày.

Tin-ảnh: Ph.Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/xet-xu-bang-giang-ho-o-ben-xe-mien-dong-20170712220039871.htm