Xét xử băng nhóm bảo kê Bến xe Miền Đông: Các bị cáo "tố" điều tra viên ép cung

Sáng 12/7, TAND TP.HCM tiếp tục mở phiên xét xử sơ thẩm băng nhóm giang hồ Tý “điên” bảo kê bến xe miền Đông tội “Cố ý gây thương tích” sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Truy tố đồng loạt

Cáo trạng của VKSND TP.HCM truy tố các bị cáo Nguyễn Trọng Ngôn (tức Tý “điên), Nguyễn Quốc Mạnh (anh trai Ngôn, nhân viên bảo vệ Công ty xe khách Hoàng Long), Dương Văn Lành (nhân viên Công ty vận tải An Sinh), Đinh Trọng Quý, Ngô Quang Đồng, Hồ Sỹ Quý về tội “cố ý gây thương tích".

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 12/7.

Từ năm 2010 - 2013, tại khu vực bến xe Miền Đông (P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) nổi lên nhóm tội phạm do Ngôn cầm đầu gây ra nhiều vụ cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản của các nhà xe. Về hành vi “cố ý gây thương tích”, băng nhóm của Ngôn sẵn sàng đánh bất cứ người nào gây mâu thuẫn với Ngôn hoặc một đối tượng nào đó trong nhóm của Ngôn để dằn mặt và tạo “uy tín” tại khu vực bến xe.

Theo đó, chiều 23/7/2010, anh Lê Đức Lợi, tài xế taxi, chở khách vào bến xe và chỉ cho khách đến quầy mua vé thì Ngôn đến chửi: “... để tụi tao kiếm tiền, sao lại chỉ cho họ”. Ngụ ý để Ngôn đến dẫn khách đi hãng An Sinh của Ngôn. Anh Lợi nói lại: “Đó là việc của tụi mày, tao chở khách thì tao chỉ cho họ”. Ngay lập tức, Ngôn và những bị cáo trong nhóm đánh anh Lợi gây thương tích 58,7%.

Vụ thứ 2, tối 23/6/2011, anh Nguyễn Hữu Bình (nhân viên Công ty Hoàng Long) vì đứng ra can ngăn nhóm của Ngôn đánh người mà bị Ngôn và đồng bọn quay sang đánh, gây thương tích cho anh Bình 20,8 %.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn xác định được, tối 14/7/2008, do mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền nên Đinh Trọng Quý đâm ông Vũ Đức Duy bị thương tích với tỷ lệ 32%.

Các bị cáo tố điều tra viên ép cung

Sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, sáng nay (12/7) phiên tòa sơ thẩm tiếp tục diễn ra. Theo luật sư Nguyễn Văn Quynh, Đoàn Luật sư Hà Nội tham gia bào chữa tại phiên tòa, đây là vụ án phức tạp nên đề nghị triệu tập nhân chứng đến phiên tòa.

Anh Bình bị hại trong vụ án không xác định ai là người đánh mình.

Theo luật sư, cơ quan tố tụng chỉ dựa trên lời khai của các bị cáo để truy tố tội danh là không khách quan. Đồng thời lời khai của các bị cáo mâu thuẫn với chứng cớ, tài liệu thu thập của cơ quan điều tra.

Luật sư Quynh đề nghị cần áp dụng biện pháp dẫn giải nhân chứng và bảo vệ nhân chứng đến phiên tòa xét xử. Bởi các nhân chứng có tâm lý lo sợ bị trả thù. Việc tòa trả hồ sơ nhiều lần để điều tra bổ sung là liên quan đến vấn đề nhân chứng.

Theo chủ tọa Vũ Thanh Lâm, TAND TP.HCM đã yêu cầu cơ quan điều tra triệu tập người làm chứng để lấy lời khai. Quá trình xét hỏi nhân chứng đã bố trí máy ghi hình và có sự giám sát của đại Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Do đó, khi cần HĐXX sẽ công bố lời khai của các nhân chứng trong vụ án. Vị chủ tọa đề nghị phiên xét xử tiếp tục với phần xét hỏi.

Thẩm vấn công khai tại tòa, HĐXX cho dẫn giải 2 bị cáo Ngôn và Mạnh vào phòng cách ly. Ngoài bị cáo Quý giữ nguyên lời khai, các bị cáo còn lại đồng loạt kêu oan, “tố” bị điều tra viên ép cung, cáo trạng truy tố không đúng người đúng tội. Đặc biệt, trùm Tý "điên" khẳng định mình không phạm tội, không liên quan đến các vụ án mà VKS truy tố. Khi các vụ án xảy ra Tý "điên" không có mặt tại hiện trường mà đang ở nhà. Thông tin về vụ việc nghe từ người khác kể lại. Trong quá trình điều tra, điều tra viên dẫn dụ khai nhận để sớm được tại ngoại. Tương tự, bị cáo Nguyễn Quang Đồng khẳng định, cáo trạng buộc tội của VKS đối với bị cáo là không đúng. Trong quá trình điều tra, Đồng bị điều tra viên dẫn dụ khai, hăm dọa nếu không khai sẽ không cho người nhà thăm nuôi. Ngoài ra, các bị cáo còn lại đều khai không biết và không tham gia các vụ án cố ý gây thương tích mà VKS truy tố.

Được thẩm vấn tại tòa, người bị hại là anh Nguyễn Hữu Bình cho biết, không xác định được đối tượng đánh mình. Sau vụ việc chỉ nghe người khác nói là băng nhóm Tý "điên". Anh cũng chỉ nhớ bị đánh bằng ghế và thanh sắt. Do vết thương không nghiêm trọng nên anh không yêu cầu bồi thường. Anh cho biết: "Cuộc sống của tôi vẫn bình thường, không có sự đe dọa đối với bản thân tôi và gia đình".

Chiều nay HĐXX tiếp tục làm việc.

Đình chỉ vụ án “cưỡng đoạt tài sản”

Trước đó, Ngôn bị truy tố về tội “cưỡng đoạt tài sản” cùng 2 bị can khác là Nguyễn Tăng Tiến, Đàm Duy Hải. Cụ thể, với thủ đoạn cho một số đối tượng đến quầy vé của Công ty vận tải hành khách An Bình và Tổ cổ phần vận tải Tấn Phát tại BX Miền Đông, dọa nạt nhân viên bán vé, đánh cán bộ điều vận của các công ty trên, Ngôn gây áp lực buộc các nhà xe phải nộp tiền bảo kê dưới hình thức nhận người của Ngôn là 2 bị cáo Tiến, Hải vào “làm việc” để dẫn khách và trả lương tháng. Trong thời gian bảo kê Công ty An Bình đã trả cho Tiến 49 triệu đồng (tương đương 7 tháng lương), Hải 24 triệu đồng (6 tháng lương). Sau nhiều lần trả hồ sơ, đến tháng 7/2016 cơ quan điều tra đình chỉ điều tra vụ án và đình chỉ điều tra bị can đối với 3 bị can về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Hoàng Bắc

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/xet-xu-bang-nhom-bao-ke-ben-xe-mien-dong-cac-bi-cao-to-dieu-tra-vien-ep-cung-d59431.html