Xét xử phúc thẩm vụ dùng nhục hình gây chết người: Sửa một phần bản án sơ thẩm, giảm án cho 1 bị cáo

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG- Trong các ngày 7, 8, 9 và 12-9, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ dùng nhục hình gây chết người xảy ra tại CATP Tuy Hòa (Phú Yên). Theo cáo trạng, sáng 13-5-2012, tổ công tác gồm CATP Tuy Hòa, CAH Tây Hòa và CAX Hòa Đồng đến nhà, đưa Ngô Thanh Kiều (1982, trú xã Hòa Đồng, H. Tây Hòa, Phú Yên) về CATP Tuy Hòa để điều tra về vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Quá trình lấy lời khai, Kiều bất hợp tác nên Nguyễn Thân Thảo Thành (1984, nguyên trinh sát Đội CSĐTTPVTTXH CATP Tuy Hòa), Nguyễn Minh Quyền (1972, nguyên Phó đội trưởng Đội trinh sát tuyến địa bàn Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Phú Yên), Phạm Ngọc Mẫn (1980, nguyên trinh sát Đội CSĐTTPVTTXH CATP Tuy Hòa), Nguyễn Tấn Quang (1975, nguyên Phó đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH CATP Tuy Hòa), Đỗ Như Huy (1985, nguyên trinh sát Đội CSĐTTPVTTXH CATP Tuy Hòa) đã dùng gậy cao su đánh Kiều. Đến 14 giờ cùng ngày, Kiều có biểu hiện mệt mỏi và sau đó tử vong trên đường chuyển đến bệnh viện...

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nhận thấy không đủ cơ sở để kết luận chỉ 1 mình bị cáo Thành gây nên cái chết của Kiều nên sửa một phần bản án mà cấp sơ thẩm đã tuyên. Theo đó, tuyên phạt bị cáo Thành 5 năm tù, Quang 2 năm tù cho hưởng án treo cùng về tội “Dùng nhục hình”, tuyên y án sơ thẩm các bị cáo còn lại.

Trang Trần

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_154526_xe-t-xu-phu-c-tha-m-vu-du-ng-nhu-c-hi-nh-gay-che-t.aspx