Xét xử vụ án dùng súng sát hại Long “tuýp”

(CATP) Ngày 15-4-2010, TAND TP. Hải Phòng đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử 4 bị cáo trong vụ sát hại Trần Thanh Long (tức Long “tuýp”, SN 1972, trú phường Đằng Lâm, quận Hải An) ngày 7-1-2009, gồm: Trần Thị Phú Xuân (còn gọi là Xuân “điên” hay Xuân “Taliban”, SN 1973, ở phường An Biên, quận Lê Chân), Chu Văn Hà (SN 1985, ở thôn Nhu Kiều, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương), Trần Duy Dần (SN 1986) và Nguyễn Huy Hoàng (SN 1988, đều ở khu An Lạc 2, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng. Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội mang tính chất côn đồ, có dấu hiệu trừng trị nhau giữa các ổ nhóm, gây mất ANTT địa phương, cần phải bị xử lý nghiêm khắc. Tòa tuyên phạt Xuân và Hà mức án tù chung thân; Dần 19 năm tù giam; Hoàng 17 năm tù giam.

Các bị cáo tại phiên tòa Theo cáo trạng, 18 giờ 30 ngày 7-1-2009, Trần Thanh Long đã bị một số đối tượng dùng súng bắn đạn hoa cải sát hại ngay trước vỉa hè đầu ngõ 275 Lê Lợi, Ngô Quyền. Ngay sau khi vụ án xảy ra, CATP Hải Phòng đã khẩn trương điều tra làm rõ. Trước sự truy lùng ráo riết của lực lượng công an, Trần Thị Phú Xuân, Chu Văn Hà, Trần Duy Dần và Nguyễn Huy Hoàng đã buộc phải ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi sát hại Long “tuýp”. Trước vành móng ngựa cũng như tại cơ quan điều tra, Xuân “điên” khai do có mâu thuẫn từ trước với Long “tuýp” nên bàn với bọn đàn em chuẩn bị vũ khí “xóa sổ” Long “tuýp”. 17 giờ ngày 7-1-2009, Xuân gọi điện thoại cho Chu Văn Hà, Trần Duy Dần và Nguyễn Huy Hoàng đến nhà Xuân ở số 21/186 Hai Bà Trưng để “đi đòi nợ”. Xuân mang ra hai khẩu súng bắn đạn hoa cải (khai mua ở Móng Cái) đưa cho Hà một khẩu, còn một khẩu Xuân cầm. Sau đó, cả bọn lên hai xe máy phóng đi. Đến đầu ngõ 275 Lê Lợi, phát hiện Long “tuýp” đang ngồi uống bia với vợ là Nguyễn Bích Thủy cùng ba người bạn Chu Nhật Phúc, Nguyễn Quang Dũng và Ngô Bảo Long ở quán bia của chị Phạm Thị Ngát, Xuân - Hà xuống xe, cầm súng đi sang quán bia nơi Long đang ngồi. Cùng lúc, Dần và Hoàng vẫn nổ máy chờ sẵn đồng bọn phía bên kia đường. Xuân “điên” vác súng đi trước, Hà theo sau. Thấy vậy, Long “tuýp” túm lấy khẩu súng Xuân đang cầm và giằng co thì lập tức bị Hà bắn một phát trúng ngực. Sau đó cả bọn bỏ chạy, mỗi tên một hướng. Trần Duy Dần chở Xuân “điên” về nhà Phạm Văn Chiến (SN 1965, ở khu Xi Măng 2, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, là cậu ruột của Dần), đưa khẩu súng nhờ Chiến cất giấu rồi tiếp tục chở Xuân đi trốn. Khi cả bọn gặp nhau ở địa bàn huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh thì Hà tháo khẩu súng đã bắn Long “tuýp” thành 2 mảnh, vất xuống gầm cầu phi tang. Sau đó, cả bọn cùng đón xe chạy ra Móng Cái... Cũng tại phiên tòa, Xuân “điên” khai thêm về nguyên nhân dẫn đến việc sát hại Long “tuýp”, trước đó chị dâu Xuân là Bùi Thị Ngân ở số 2, tổ 9, khu E, phường Cát Bi, Hải An có cho vợ chồng anh Trần Công Thùy, ở khu chung cư phường Cát Bi vay 15 triệu đồng. Sau đó, anh Thùy bán nhà nhưng không trả tiền mà lại “nhờ” Long “tuýp” can thiệp, Long đã đe dọa vợ chồng chị Ngân. Ngoài ra, khoảng tháng 12-2008, chị Ngân bị đồng bọn của Long “tuýp” đánh sảy thai, trong đó có một đối tượng tên Phong (cháu Long “tuýp”). Một tuần sau có ba đối tượng bịt mặt xông nhà chị Ngân đập phá ban thờ và một số tài sản khác. Do vậy, Xuân “điên” đã mua súng và rủ đàn em đi “trả thù” Trần Thanh Long...

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=59417&mod=detnews&p=