Xét xử vụ thảm sát 4 bà cháu: Điều mong muốn của gia đình nạn nhân

Tại phiên tòa xét xử vụ thảm sát 4 bà cháu rúng động ở Quảng Ninh, đại diện gia đình nạn nhân đề nghị trước tòa điều tra bổ sung nghi can vụ thảm án này.

Như tin tức đã đưa, ngày 16/12, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử vụ thảm án sát hại 4 bà cháu tại phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định Doãn Trung Dũng (SN 1971, trú tại phường Phương Nam, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) là nghi can chính trong vụ sát hại 4 bà cháu. Các nạn nhân bao gồm: bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955); Phạm Đình Hưng (SN 2007); Phạm Thu Hà (SN 2008) cùng cháu Phạm Khánh Huyền (SN 2013), theo tin trên báo NĐT.

Tại tòa, trong phần xét hỏi những người thân trong gia đình bà Hát, ông Vũ Văn Hùng (chồng bà Hát) đã đề nghị cơ quan CSĐT điều tra bổ sung thêm nghi phạm vụ việc này. Bởi lẽ ông Hùng cho rằng, Dũng phải có đồng bọn trợ giúp mới có thể gây án thành công.

Ông Vũ Văn Hùng (chồng bà Hát) trả lời trước tòa. Ảnh: Báo NĐT.

Mặt khác, chị Vũ Thị Thanh (con gái bà Hát, mẹ đẻ của hai nạn nhân Hưng và Hà) cho rằng, trước đó vài ngày xảy ra sự việc, đã có 2 người đàn ông đi xe máy với hành động khả nghi quanh khu vực nhà chị. Mặt khác trong thời gia chị Thanh làm ca đêm thì xe máy của chị bị kẻ xấu làm hỏng ổ khóa khiến chị không thể về nhà sớm khi vụ thảm án xảy ra.

Tuy nhiên, tại tòa, Doãn Trung Dũng một mực khẳng định hành vi phạm tôi do một mình y gây nên và không có đồng phạm. Kết luận điều tra, cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh cũng thể hiện Doãn Trung Dũng là nghi can gây ra thảm án, không có dấu hiệu của đồng phạm.

Theo nhận định của HĐXX, mặc dù bị cáo nhận tội nhưng vẫn có hành vi che đậy sự dã man, tàn độc của bị cáo. Mục đích của bị cáo là cần tiền nhưng đi vay không được nên đã lựa chọn đối tượng gây án, giả vờ ngủ lại gia đình chị Thanh là người già, con trẻ để dễ hành động. Bị cáo đã chuẩn bị trước mang dao đi cùng. Hội đồng xét xử đánh giá: Hậu quả gây ra của bị cáo giết 4 người với hành vi man rợ, hung hãn, theo báo Chính phủ.

Hội đồng xét xử cho rằng phải áp dụng khoản 4, điều 133 Bộ luật hình sự mới đúng với hành vi của bị cáo. Với cả 2 tội giết người và cướp tài sản, cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội mới phần nào vơi đi sự mất mát của gia đình bị hại và sự phẫn uất của công chúng.

Hội đồng xét xử tuyên tử hình về tội giết người, tử hình về tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt Doãn Trung Dũng phải nhận là tử hình. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo có trách nhiệm bồi thường 220 triệu đồng cho phía gia đình bị hại.

Hòa Hậu (tổng hợp theo báo NĐT, báo Chính phủ)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/xet-xu-vu-tham-sat-4-ba-chau-dieu-mong-muon-cua-gia-dinh-nan-nhan-d87814.html