Xích mích với nhóm bạn, một thanh niên bị đâm thủng tim

Đang đi chơi thì xảy ra mâu thuẫn, Sang bị một người trong nhóm bạn dùng dao đâm thấu tim khiến nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhân Nguyễn Minh Sang bị đâm thủng tim được phẫu thuật kịp thời đã qua cơn nguy kịch - Ảnh: Văn Tuấn

Ngày 23.6, Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán (Đồng Nai) cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận, cứu sống một bệnh nhân bị suy tuần hoàn hô hấp do vết thương thấu tim.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 22.6, Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Minh Sang (16 tuổi, ngụ TT. Định Quán, Đồng Nai) trong tình trạng lơ mơ, da xanh, niêm mạc mờ, vã mồ hôi, mạch khó bắt, huyết áp không do được, nhịp thở 30 lần/phút. Trên người bệnh nhân có vết thương ở phần ngực trái. Theo người nhà của bệnh nhân, tối cùng ngày (22.6) Sang chơi với một nhóm bạn thì xảy ra mâu thuẫn. Một người trong nhóm bạn đã dùng dao đâm vào ngực Sang.

Cũng theo Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, kết quả siêu âm tim của bệnh nhân Sang cho thấy máu màng ngoài tim lượng nhiều, chẩn đoán sốc chấn thương do vết thương thấu tim, nguy cơ tử vong rất cao. Ê kíp trực mổ phẫu thuật liên tục trong một tiếng rưỡi, bệnh nhân được truyền 8 đơn vị máu.

Hiện bệnh nhân Sang đã qua cơn nguy kịch, tiếp xúc tốt, tỷ số sinh tồn dần ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi điều trị.

Văn Tuấn - Tiểu Thiên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/xich-mich-voi-nhom-ban-mot-thanh-nien-bi-dam-thung-tim-848404.html