Xin bà ngoại tiền khắc phục hậu quả cho… bố mẹ

Lấy trộm của cha mẹ 3 cây vàng SJC, V. bị tòa sơ thẩm tuyên án tù, V. kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì đã được bà ngoại hứa cho tiền ‘bồi hoàn’ cho cha mẹ.

Ngày 30/9, Tòa gia đình và người chưa thành niên TAND TP.HCM xử phúc thẩm vụ án N. N.T.V. tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, V. bị TAND quận 8 xử sơ thẩm tuyên 1 năm tù giam. Sau bản án, V. cùng gia đình kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Do V. còn vị thành niên, sáng nay cha mẹ V. phải đưa V. ra tòa và đóng hai vai: Vừa bị hại vừa là người giám hộ cho V.

Theo cáo trạng, ngày 22/9/2015, cha mẹ V. phát hiện bị mất trộm 3 miếng vàng SJC trị giá hơn 84 triệu đồng.

Cha mẹ V. trình báo sự việc đến công an. Qua điều tra, công an xác định được V. chính là người trộm.

V. được bà ngoại hứa cho tiền khắc phục hậu quả cho cha mẹ nên tòa đã cho hưởng án treo. Ảnh: Tân Châu

Tại phiên tòa phúc thẩm, cha mẹ V. trình bày tình tiết xin giảm nhẹ hình phạt là do V. đã… thỏa thuận được về việc bồi thường.

Hiện V. còn hơn 40 triệu đồng chưa trả cho cha mẹ nhưng… bà ngoại V. hứa cho V. để trả cho cha mẹ.

Đồng thời hai… bị hại là cha mẹ cũng xin bảo lãnh V. về gia đình dạy dỗ.

HĐXX quyết định chuyển V. từ án tù giam sang cho hưởng án treo.

Tân Châu

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/xin-ba-ngoai-tien-khac-phuc-hau-qua-cho-bo-me-1056793.tpo