Xin đi nhờ xe, lộ rõ mặt thật là yêu râu xanh

Xin đi nhờ xe của nữ công nhân, yêu râu xanh chở nạn nhân vào nghĩa trang rồi dùng vũ lực hiếp dâm thì bị công an đi tuần phát hiện bắt giữ.

Ngày 12/12 Công an quận Thủ Đức, TP HCM đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Văn Cường (SN 1976, ngụ quận Thủ Đức), để điều tra, xử lý về hành vi “hiếp dâm”.

Theo đó, khoảng 10h sáng ngày 9/12 chị N.T.H (SN 1992, quê Bình Dương, hiện làm công nhân KCX Linh Trung 2, Q.Thủ Đức) điều khiển xe gắn máy từ nhà đi làm. Khi đến cổng KCX Linh Trung 2 thì Cường ngoắc chị H lại, xin đi nhờ xe 1 đoạn. Chị H đồng ý và giao xe cho Cường chở.

Khi đến nghĩa trang Gò Đình (thuộc đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) Cường bất ngờ chạy thẳng xe gắn máy vào bụi cỏ rậm trong nghĩa trang rồi dừng lại nhảy xuống xe, xông vào dùng vũ uy hiếp, đè chị H xuống dưới đất rồi xàm sỡ, đòi hiếp dâm nữ công nhân. Tuy nhiên chị H chống trả quyết liệt và kêu cứu.

Đúng lúc tổ công tác của Công an phường Bình Chiểu đi tuần tra phát hiện, chạy đến và nhanh chóng khống chế, bắt giữ Cường. Bước đầu Cường thừa nhận hành vi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xuân Đoàn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/xin-di-nho-xe-lo-ro-mat-that-la-yeu-rau-xanh-d31324.html