Xin giúp hai cháu bé bệnh hiểm nghèo

* PN - Đầu năm 2010, cháu Nguyễn Minh Khang, ba tuổi, ngụ tại ấp Lộc Trung, xã Mỹ Lộc, H.Cần Giuộc, tỉnh Long An phải vào BV Chợ Rẫy để phẫu thuật khối u não. Khi đó, ba mẹ Khang đã phải vay mượn bà con, bạn bè số tiền 30 triệu đồng.

Hiện cháu Khang được chuyển sang BV Ung Bướu để tiếp tục hóa trị. Mẹ cháu làm công nhân phải nghỉ việc từ khi con bệnh, cuộc sống của gia đình chỉ còn trông vào thu nhập công nhân của ba cháu nên rất khó khăn. * Bé Trần Thị Ngọc Thắm, bốn tuổi, ở ấp Vĩnh Mỹ, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ đã phải nhập viện tại BV Cần Thơ vào cuối năm 2009 để phẫu thuật cắt bỏ khối u do bị ung thư phần mềm cạnh cổ. Sau ca phẫu thuật, cháu bị liệt toàn thân, hiện đã được chuyển lên BV Ung bướu điều trị. Ba cháu đi làm mướn, mẹ ở nhà nuôi hai con nhỏ, gia đình rất khó khăn. Lo cho con vào được hai toa thuốc đặc trị cũng là lúc số tiền 5 triệu mang theo cạn kiệt, những toa thuốc sắp tới cha mẹ cháu chưa biết phải tính sao? Hai cháu bé bệnh nặng không điều kiện vào thuốc đang rất mong nhận được giúp đỡ của mọi người. Mọi đóng góp xin gửi đến Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP.HCM. Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình giúp các cháu chữa bệnh. Xin chân thành cảm ơn! P.CTBĐ

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/2010/Pages/xin-giup-hai-chau-be-benh-hiem-ngheo.aspx