Xin giúp hai phụ nữ chi phí chữa bệnh

PN - * Chị Ngô Kim Thư, 53 tuổi, ngụ tại thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau bị ung thư tuyến mang tai trong tình trạng tái phát, đang điều trị tại BV Ung Bướu.

Thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, vợ chồng chị đi bán vé số dạo nuôi hai con bị liệt toàn thân nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Thấy hoàn cảnh gia đình chị đáng thương, hàng xóm đã gom góp mỗi người một ít giúp chị nhập viện, nhưng mới điều trị được ba tháng thì chị không còn khả năng…

* Ở nhà thuê, chồng chạy xe ôm, bản thân buôn gánh bán bưng nuôi con ăn học, cuộc sống vốn nghèo khó càng thêm khốn đốn khi tháng 9/2012, chị Nguyễn Thị Xuân Hải, 47 tuổi, ngụ tại P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM phát bệnh ung thư vú, phải điều trị tại BV Ung Bướu. Do có BHYT muộn nên những toa hóa trị đầu, gia đình chị phải vay tiền bà con hàng xóm. Theo chỉ định của bác sĩ, chị Hải còn phải tiếp tục vào thuốc, xạ trị nhưng chị không biết phải làm thế nào vì chi phí điều trị vượt quá khả năng của gia đình.

Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP.HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay giúp hai chị chữa bệnh. Xin trân trọng cảm ơn!

Phòng CTBĐ

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/ban-doc/dung-quen-ho/xin-giup-hai-phu-nu-chi-phi-chua-benh/a98554.html